TAND TP.HCM tiếp tục trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung

Thứ tư, 05/07/2017 07:45 AM - 0 Trả lời

Ngày 16/6/2017, TAND TP.HCM đã ra Quyết định số 147/2017/HSST-QĐ về việc trả hồ sơ hình sự vụ án ông Nguyễn Ngọc Thư (sinh năm 1964) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” cho VKSND TP.HCM để điều tra bổ sung...

(CLO) Ngày 16/6/2017, TAND TP.HCM đã ra Quyết định số 147/2017/HSST-QĐ về việc trả hồ sơ vụ án hình sự ông Nguyễn Ngọc Thư (sinh năm 1964, nguyên Phó TBT Tạp chí HTV – PV) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” cho VKSND TP.HCM để điều tra bổ sung. >> Thận trọng để tránh oan sai >> Bồi thường án oan sai: Trăm dâu lại đổ đầu “dân”? Tòa án giữ quan điểm “có dấu hiệu của sự kiện bất ngờ” Qua nghiên cứu hồ sơ, TAND TP.HCM nhận thấy: Khoảng 20 giờ ngày 25/12/2012, ông Nguyễn Ngọc Thư điều khiển xe ô tô biển số 56P-7558 lưu thông trên đường Lê Đức Thọ, hướng từ đường Phan Văn Trị về Nguyễn Văn Lượng. Khi đến gần giao lộ Lê Đức Thọ - Phạm Huy Thông, do lách, tránh xe ngược chiều nên ông Thư đã để xe va chạm vào phía sau xe mô tô biển số 59V1-60065 do Nguyễn Đức Thượng chở Huỳnh Thị Diễm đang dừng phía trước cùng chiều rồi đụng tiếp xe mô tô biển số 51V2-9116 do ông Đào Ngọc Quảng, chở con gái lưu thông trên đường Phạm Huy Thông hướng từ Dương Quảng Hàm rẽ trái về Lê Đức Thọ. Báo Công luận Sau đó xe ô tô do ông Thư điều khiển tiếp tục lao lên lề đường đụng vào cột sát quán ốc Sài Gòn tại số 102 Lê Đức Thọ mới dừng lại. Tai nạn làm cha con ông Quảng bị thương nặng và qua đời tại bệnh viện. Biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường cho thấy dấu vết cày cách mét đường phải đường Lê Đức Thọ theo hướng Phan Văn Trị về đường Nguyễn Văn Lượng là 0,8m, xe biển số 59V1-60065 do Nguyễn Đức Thượng điều khiển là 5,3m (cách điểm giằng cố định đo từ trục bánh trước xe biển số 59V1-60065 đến tiếp tuyến bên phải đường Phạm Huy Thông theo hướng từ Lê Đức Thọ về Dương Quảng Hàm). Như vậy, Nguyễn Đức Thượng điều khiển xe mô tô biển số 59V1-60065 dừng xe không đúng nơi quy định. Đào Ngọc Quảng điều khiển xe mô tô biển số 51V2-9116 lưu thông không đúng phần đường, chuyển hướng không đúng quy định như nội dung bản cáo trạng số 348/CT-VKS-P2 ngày 18/8/2016 của VKSND TP.HCM nêu là có căn cứ. TAND TP.HCM đánh giá: "Đối chiếu hiện trường và thực tế về thời gian, không gian xảy ra tai nạn là giờ cao điểm của đêm giáng sinh 25/12/2012, phần đường theo hướng Nguyễn Ngọc Thư điều khiển ô tô lách tránh xe ngược chiều lấn tuyến nhưng ngay sau đó lại tiếp tục gặp hai tình huống vi phạm do lỗi của người điều khiển phương tiện xe mô tô lưu thông cùng chiều là ông Nguyễn Đức Thượng và ông Đào Ngọc Quảng nên tạo ra tai nạn như đã nêu ở trên. Mặc dù Nguyễn Ngọc Thư điều khiển xe có nồng độ còn trong máu, nhưng Thư đã điều khiển xe một đoạn đường dài cũng như việc xử lý tình huống trước khi xe va chạm với xe của ông Quảng cho thấy chưa đủ cơ sở cho rằng đây là nguyên nhân gây tai nạn. Với các tình tiết trên, xét thấy Nguyễn Ngọc Thư Điều khiển xe ô tô biển số 56P-7558 trước thời điểm gây tai nạn liên tiếp bị tác động do lỗi trực tiếp của những người có liên quan cùng tham gia giao thông đã góp phần tạo nên tình huống, do đó có dấu hiệu của sự kiện bất ngờ quy định tại Điều 11 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, đề nghị Quý viện xem xét lại theo thẩm quyền. Do đó, TAND TP.HCM trả toàn bộ hồ sơ vụ án cùng các đơn kiến nghị, khiếu nại cho VKSND TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền.” Trước đó, ngày 26/12/2016, TAND TP.HCM cũng ra quyết định số 373/2015/HSST-QĐ về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung, khi xét thấy nguyên nhân gây tai nạn của ông Thư có dấu hiệu của sự kiện bất ngờ quy định tại Điều 11 Bộ luật Hình sự. Một vụ TNGT bỗng thành "kỳ án" suốt 5 năm chưa thể khép lại Như báo điện tử Congluan.vn đã thông tin, sau vụ tai nạn, đêm 25/12/2012, ông Nguyễn Ngọc Thư đã bị cơ quan CSĐT CA Q.Gò Vấp bắt tạm giam gần 4 tháng. Gia đình ông Thư đã hỗ trợ mai táng, hỗ trợ nuôi con cho gia đình nạn nhân, được người nhà nạn nhân viết đơn bãi nại, xin miễn trách nhiệm hình sự... Ngày 30/8/2013, TAND Q. Gò Vấp tuyên xử ông Thư 3 năm tù về tội “Vi phạm quy đuy định về điều khiển phương tiện gia thông đường bộ”.
Ông Thư đã kháng cáo kêu oan. TAND TP.HCM sau đó vẫn tuyên y án sơ thẩm. Ông Thư tiếp tục kiến nghị lên TANDTC đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. Ngày 19/3/2015, Tòa Hình sự TANDTC đã quyết định: “Hủy bản án hình sự cấp phúc thẩm số 106/2014/HSPT ngày 26/2/2014 của TAND TP HCM và hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 232/2013/HSST ngày 30/8/2013 của TAND Q.Gò Vấp, chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật”. [caption id="attachment_171072" align="aligncenter" width="550"]Báo Công luận Hiện trường vụ TAND tại Q. Gò Vấp, TP.HCM năm 2012[/caption] Theo đó, Tòa Hình sự TANDTC nhận định: “Cơ quan điều tra, VKS, tòa án cấp sơ thẩm nhận định và kết luận "Ông Quảng điều khiển xe lưu thông không đúng phần đường, vi phạm Điều 9 Luật GTĐB nhưng không phải là nguyên nhân gây ra tai nạn" là chưa đầy đủ, chưa phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ TNGT, chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ lỗi đến đâu của người bị hại để xác định trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Thư được khách quan hơn. Tòa án cấp phúc thẩm nhận định lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo là không đúng... Ngoài ra, các tài liệu có trong hồ sơ cũng không thể hiện ông Quảng có đội mũ bảo hiểm hay không, biên bản khám nghiệm hiện trường cũng không thể hiện trên đường nơi xảy ra tai nạn có mũ bảo hiểm hay không?” Do đó, Tòa hình sự TANDTC đã tuyên hủy đối với cả hai bản án nói trên. Trong quá trình điều tra lại, VKSND TP.HCM đã yêu cầu Cơ quan CSĐT CA TP.HCM phải “xác định điểm va chạm giữa xe ô tô 56P-7558 của ông Thư với xe gắn máy 51V2-8116 của ông Quảng, trên đường Lê Đức Thọ hay đường Phạm Huy Thông, để xác định lỗi”. Kết luận điều tra bổ sung vụ án số 307-29/KLĐT BS-PC48 (Đ8) ngày 05/4/2016, Cơ quan CSĐT CA TP.HCM nêu rõ: “Với hồ sơ hiện có cơ quan CSĐT không đủ cơ sở xác định chính xác kích thước vị trí va chạm giữa ô tô 56P-7558 với xe gắn máy 51V2-8116 trên mặt đường”. Tuy vậy, CA TP.HCM vẫn tiếp tục đề nghị truy tố, VKSND TP.HCM tiếp tục giữ nguyên cáo trạng số 348/CT-VKS-P2 ngày 18/8/2016, truy tố ông Thư về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” (?) Suốt 5 năm, với gần 50 lá đơn kêu cứu, ông Thư khẳng định rằng, biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường đã làm sáng tỏ bản chất vụ va chạm, ông đã tha thiết đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét đúng sự thật khách quan, đình chỉ vụ án theo Điều 11 của Bộ Luật Hình sự (Sự kiện bất ngờ - PV) để ông khỏi bị oan sai, tiếp tục phục vụ đất nước, nuôi dạy các con nhỏ. “Tôi lấy danh dự, lương tâm và bản lĩnh của một nhà báo, một Đảng viên, một sĩ quan quân đội, một nhà giáo đối với những trình bày của mình, để mong được các cơ quan chức năng thấu hiểu, bảo vệ…”, ông Thư nói. Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Đoàn Kiên Giang

Ông Nguyễn Ngọc Thư có gần 30 năm tuổi Đảng, 16 năm công tác trong quân đội với quân hàm Thiếu tá, 4 năm chiến đấu giúp bạn ở chiến trường Campuchia. Với những đóng góp đó, ông Thư đã được Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Chủ tịch nước Campuchia tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Campuchia. Ông Thư cũng từng là giảng viên đại học trong quân đội, làm việc tại Đài Truyền hình TP.HCM trong 16 năm, nhiều năm liền được Chủ tịch UBND TP.HCM công nhận là Chiến sĩ thi đua và tặng nhiều bằng khen khích lệ...

Tin khác

Nhận cuộc gọi từ 'công an' giả, người phụ nữ bị “bẫy” mất 15 tỷ đồng

Nhận cuộc gọi từ "công an" giả, người phụ nữ bị “bẫy” mất 15 tỷ đồng

(CLO) Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 15 tỷ đồng.

Vụ án
Đắk Lắk: Khởi tố người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát

Đắk Lắk: Khởi tố người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát

CLO) Ngày 8-5, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Đăng Thu (60 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk) để điều tra về hành vi Giết người.

Vụ án
Để ngoài sổ sách hàng trăm triệu đồng, nguyên kế toán trưởng trung tâm y tế bị bắt tạm giam

Để ngoài sổ sách hàng trăm triệu đồng, nguyên kế toán trưởng trung tâm y tế bị bắt tạm giam

(CLO) Hoàng Thị Nga đã có hành vi chỉ đạo các nhân viên thuộc quyền quản lý làm trái quy định kế toán, tự ý thu, nhận tiền phí, lệ phí khám, chữa bệnh… để ngoài sổ sách kế toán số tiền trên 858 triệu đồng.

Vụ án
Bắt giam đối tượng chuyên lừa đảo chạy án, thuê xe tự lái rồi đem bán

Bắt giam đối tượng chuyên lừa đảo chạy án, thuê xe tự lái rồi đem bán

(CLO) Ngày 8/5, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ và bắt giam đối tượng Nguyễn Đức Dương, sinh năm 1989 trú tại phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Hưng Yên: Vì sao Công ty Cổ phần Vân Đức ngang nhiên hoạt động dù thực hiện trái chủ trương đầu tư?

Hưng Yên: Vì sao Công ty Cổ phần Vân Đức ngang nhiên hoạt động dù thực hiện trái chủ trương đầu tư?

(CLO) Công ty Cổ phần Vân Đức được chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vật liệt xây dựng bằng đất nung, gồm: gạch, ngói các loạt theo công nghệ tuynel. Tuy nhiên, doanh nghiệp này ngang nhiên thực thiện trái chủ trương đầu tư nhiều năm qua.

Điều tra