Phú Thọ:

Tăng cường kết nối sản phẩm của bà con đồng bào dân tộc thiểu số vào kênh phân phối

Thứ sáu, 24/11/2023 21:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Phú Thọ năm 2023. Từ đó, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm đối tác...

Tạo nguồn hàng ổn định cho bà con

Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 545 HTX đang hoạt động, trong đó trên 70% là HTX nông nghiệp, nhiều HTX thuộc khu vực DTTS&MN. Thời gian qua, các HTX đã không ngừng đổi mới từ quy mô hoạt động đến chất lượng, mẫu mã sản phẩm để bắt nhịp với xu thế thị trường, trở thành điểm tựa vững chắc trong phát triển kinh tế hộ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho thành viên và người lao động. Hiện Phú Thọ có hàng trăm sản phẩm của bà con vùng DTTS&MN có thế mạnh, có thể được tiêu thụ tốt tại các kênh phân phối.

Cùng với đó, các HTX cũng chú trọng nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa, dịch vụ; thực hiện xây dựng các chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; đồng thời, mạnh dạn đầu tư vốn, khoa học, kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của địa phương... Từ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX dần ổn định, cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ, có tem, nhãn mác đảm bảo tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Theo chân Tổ trưởng Tổ Khuyến nông xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, chúng tôi đến thăm cánh đồng lúa nếp Quạ Đen của gia đình ông Đinh Văn Dự ở khu Giai Thượng. Được biết, vụ mùa năm nay, gia đình ông thu hoạch khoảng hai tấn lúa nếp Quạ Đen trên diện tích hơn 1ha, mang về doanh thu hơn 40 triệu đồng. Ông Dự cho biết: “Năm nay, gia đình tôi mở rộng diện tích trồng, kết quả rất khả quan. Cây lúa sinh trưởng tốt, hạt gạo tròn, xôi dẻo, ráo tay, giá trị kinh tế cao gấp 2,5-3 lần giống lúa tẻ. Có những thời điểm, nếp Quạ Đen cháy hàng, không đủ số lượng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Điều này cho thấy, nếp Quạ Đen đã được đông đảo người tiêu dùng trên đón nhận và tin dùng”.

Hiện tại, huyện Thanh Sơn có 19 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 11 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao như chè, thịt chua. Với mục tiêu phát triển sản phẩm đặc trưng nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, huyện Thanh Sơn đã tập trung hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của huyện, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tổ chức Hội chợ Thương mại du lịch ẩm thực huyện với 140 gian hàng; tham gia hội chợ tại các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh; trưng bày sản phẩm tại Đại hội Công đoàn, Đại hội Nông dân các cấp đồng thời bày bán tại các hệ thống siêu thị, trên các sàn thương mại điện tử và nền tảng xã hội như: Tiktok, Shoppe, Facebook... Đặc biệt, trong tháng 12/2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp Công ty cổ phần và thương mại dịch vụ ADLA tổ chức phiên livestream trên nền tảng Tiktok để giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm của huyện như mỳ gạo Hà Tế, thịt chua, nếp Quạ Đen, chè tôm nõn... Chỉ trong 2,5 tiếng đã bán được 516 sản phẩm, doanh thu đạt hơn 105 triệu đồng...

tang cuong ket noi san pham cua ba con dong bao dan toc thieu so vao kenh phan phoi hinh 1

Đại diện Siêu thị Go Việt Trì và Giám đốc HTX Nông nghiệp công nghệ cao Nguyên Phát, xã Xuân Viên, huyện Yên Lập kí kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Tăng cường tiêu thụ sản phẩm cho bà con

Sở Công Thương Phú Thọ vừa phối hợp với UBND huyện Yên Lập tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Thọ năm 2023 tại khu Đồng Dân, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập.

Tại Hội nghị, hơn 100 đại biểu là các thương nhân thương mại, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận; các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) đang hoạt động, mới thành lập và sử dụng lao động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi và hộ kinh doanh người DTTS tại các huyện Yên Lập, Thanh Sơn và Tân Sơn có nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường đã được giới thiệu các thông tin về sản phẩm nông sản mùa vụ, nông sản đã chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, ẩm thực địa phương và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh như dịch vụ hóa đơn điện tử, tem điện tử xác thực hàng hóa, ứng dụng mã hình QR trong truy xuất trực tiếp nguồn gốc sản phẩm, tem chống giả và phổ biến các điều kiện cung cấp sản phẩm hàng hóa vào hệ thống các siêu thị.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Phú Thọ năm 2023. Từ đó, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm đối tác, liên kết hợp tác phát triển sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, góp phần hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất, nâng cao thu nhập và chất lượng hàng hóa ở vùng DTTS&MN trên địa bàn tỉnh.

Cùng với sự kiện kể trên, Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ cũng phát huy tốt vai trò cầu nối giữa người sản xuất và tiêu dùng; tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các HTX đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử của tỉnh (giaothuong.net.vn). Đến nay, Sàn đã thu hút 303 gian hàng với 946 sản phẩm và trên 5,5 triệu lượt người truy cập. Trong đó, nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nông - lâm - thủy sản, thực phẩm chế biến, đồ uống của HTX đã có lượt khách hàng tiếp cận cao.

Thông qua các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, các HTX trên địa bàn tỉnh được gặp gỡ trao đổi thông tin trong quá trình sản xuất, chế biến cũng như thúc đẩy giao thương hàng hóa, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhiều sản phẩm là thế mạnh, đặc sản của tỉnh và các địa phương, trong đó có các địa phương thuộc khu vực DTTS&MN đã được quảng bá rộng rãi, từng bước thâm nhập vào các kênh phân phối hiện đại và thị trường các tỉnh, thành lớn trong cả nước, được người tiêu dùng ưa chuộng như: Mì gạo, chè xanh, thịt chua... tạo đầu ra ổn định và sinh kế bền vững cho bà con.

Q.T

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh: Dự kiến hỗ trợ trên 2 triệu đồng mỗi tháng để giữ chân lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Bắc Ninh: Dự kiến hỗ trợ trên 2 triệu đồng mỗi tháng để giữ chân lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

(CLO) Tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.

Đời sống
Thái Bình xin ý kiến về mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Thái Bình xin ý kiến về mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

(CLO) Tỉnh Thái Bình đang xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự và chế độ chính sách cho thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đời sống
Đến hẹn lại lên, Hà Nội cứ mưa là ngập

Đến hẹn lại lên, Hà Nội cứ mưa là ngập

(CLO) Dù chỉ mới bắt đầu vào mùa mưa nhưng những ngày qua nhiều tuyến đường, phố trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra tình trạng ngập nặng mỗi khi mưa lớn vào chiều tối ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Đời sống
Hà Tĩnh vinh danh 42 điển hình học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hà Tĩnh vinh danh 42 điển hình học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 16/5, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đời sống
Dự báo thời tiết ngày 17/5: Cả nước trời nắng

Dự báo thời tiết ngày 17/5: Cả nước trời nắng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 17/5/2024, cả nước trời nắng, phía Nam có nơi nắng nóng trên 35-36 độ C.

Đời sống