Tạo thuận lợi cho việc vận chuyển, tiêu thụ nông sản tại các tỉnh thành phía Nam

Thứ năm, 19/08/2021 06:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa ra yêu cầu Tổng cục Đường bộ, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam sớm ban hành hướng dẫn để phù hợp với điều kiện thực tế, tạo thuận lợi cho viêc vận chuyển, tiêu thụ nông sản trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại 19 tỉnh thành phía Nam.

Hiện vụ Hè Thu đang thu hoạch rộ, sản lượng nhiều tại các tỉnh thành phía Nam trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa

Hiện vụ Hè Thu đang thu hoạch rộ, sản lượng nhiều tại các tỉnh thành phía Nam trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa

Theo tin từ Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), chiều qua (18/8), Thứ trưởng Lê Đình Thọ - Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt của Bộ GTVT tiếp tục chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác vận tải hàng hóa gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Báo cáo tại buổi họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền cho biết, nhìn chung thời gian qua giao thông tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 thông thoáng, thông tin được cập nhật thường xuyên, rộng rãi để người dân, doanh nghiệp, địa phương biết, kịp thời xử lý.

Bà Phan Thị Thu Hiền đề nghị Sở GTVT các địa phương công khai về việc cấp mã QR code, chi tiết thông tin giải quyết cũng như tuyên truyền rộng rãi quy định cấp mã QR code ưu tiên cho đi lại. Tiếp tục nâng cấp phần mềm, cho phép điều chỉnh hành trình, tên lái xe, đơn vị tự cập nhật thông tin...

Còn đại diện Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, qua theo dõi và một số doanh nghiệp thông tin còn những khó khăn, vướng mắc về thời gian giao hàng chậm so với kế hoạch.

Nguyên nhân là do lái xe phải chờ đợi kết quả xét nghiệm COVID-19, thời hạn của giấy xác nhận Covid-19 chưa thống nhất (quy định là 72 giờ, cá biệt có địa phương quy định 24 giờ) dẫn đến chi phí vận hành cao.

Vì vậy đề nghị các bộ, ngành liên quan chỉ đạo giải quyết nhanh các thủ tục hành chính. Trong đó cần có cơ chế cho doanh nghiệp (tự xét nghiệm COVID-19), tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện chở công nhân giữa các khu công nghiệp, mẫu giấy xét nghiệm COVID-19 phải thống nhất,...

Thông tin tại buổi họp, Thứ trưởng Trần Thanh Nam Tổ trưởng Tổ Công tác của Bộ NN&PTNT tại các tỉnh phía Nam hiện vụ Hè Thu đang thu hoạch rộ, sản lượng nhiều, một số nơi đã bắt đầu gieo sạ vụ Thu Đông.

Trong khi do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhân công để thu hoạch bị hạn chế, công tác vận chuyển hàng hóa đi lại giữa các tuyến đường xã, huyện vẫn còn gặp khó khăn.

Thứ trưởng đề nghị Bộ GTVT quan tâm chỉ đạo, Sở GTVT các tỉnh thành phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT các địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho công tác thu hoạch, vận chuyển và phân phối hàng hóa.

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho vận chuyển, tiêu thụ nông sản tại các tỉnh thành phía Nam. Ảnh minh họa

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho vận chuyển, tiêu thụ nông sản tại các tỉnh thành phía Nam. Ảnh minh họa

Nhằm bảo đảm công tác vận tải hàng hóa thông suốt và phòng chống dịch bệnh, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành tiếp tục tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, quy định của Bộ Y tế nhưng không được cứng nhắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải, vẫn phải xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ hàng đầu.

“Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở GTVT các địa phương để cấp mã QR code cho các đối tượng đúng quy định, cần rút ngắn thời gian, giảm bớt điều kiện cấp mã, nhằm phát huy hiệu quả.

Đồng thời nâng cấp phần mềm để tạo thuận lợi cho các đơn vị chủ động trong cập nhật thông tin, khai báo, theo dõi và quản lý tốt hơn”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu.

Ngoài ra Tổng cục Đường bộ, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cần sớm ban hành hướng dẫn để phù hợp với điều kiện thực tế trong công tác vận chuyển hàng hóa.

Sở GTVT các địa phương xây dựng phương án vận tải khi UBND tỉnh, thành phố có yêu cầu nhằm phục vụ di chuyển người dân về các địa phương, nhằm hạn chế phương tiện cá nhân (xe máy).

Thế Anh

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội: Gần 4.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

Hà Nội: Gần 4.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã kiểm tra, xử lý 3.930 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường sắt; tạm giữ 1.508 phương tiện, tước 758 giấy phép lái xe.

Giao thông
Lấy ý kiến địa phương về đầu tư mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Lấy ý kiến địa phương về đầu tư mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đang lấy ý kiến của 2 địa phương Quảng Trị và Thừa Thiên Huế về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Giao thông
Kiểm tra việc quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, sát hạch lái xe

Kiểm tra việc quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, sát hạch lái xe

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Giao thông
Người dân trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Người dân trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân trở lại TP HCM để chuẩn bị đi làm lại vào ngày mai (2/5). Tình trạng đông đúc, ùn ứ xuất hiện ở một số nút giao thông, đặc biệt tại cửa ngõ phía Tây và phà Cát Lái.

Giao thông
Nam Định: Gần 400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Nam Định: Gần 400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày (từ ngày 27/4 đến ngày 1/5/2024) trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết và 1 người bị thương.

Giao thông