Tập Cận Bình yêu cầu Quân đội Trung Quốc phải tăng cường khả năng chiến đấu

Thứ tư, 27/05/2020 16:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, quân đội Trung Quốc cần phải tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, khi nước này tăng cường chi tiêu quốc phòng để giải quyết các “mối đe dọa an ninh từ lực lượng đòi Đài Loan độc lập”, theo South China Moring Post.

Người lính quân đội Giải phóng nhân dân đứng bảo vệ bên ngoài Quốc hội Trung Quốc tại Bắc Kinh - Ảnh: AP

Người lính quân đội Giải phóng nhân dân đứng bảo vệ bên ngoài Quốc hội Trung Quốc tại Bắc Kinh - Ảnh: AP

Phát biểu với các sỹ quan quân đội bên lề kỳ họp Quốc hội Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Quân đội Giải phóng nhân dân (PLA) đã thực hiện tốt việc ngăn chặn sự bùng phát của virus Corona, nhưng cần có những cách huấn luyện mới ở thời kỳ dịch bệnh.

“Cần phải khám phá những cách huấn luyện và chuẩn bị cho mọi tình huống, vì những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh đã được bình thường hóa”, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã trích dẫn phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình.

“Quân đội cần phải tăng cường chuẩn bị cho chiến đấu vũ trang, linh hoạt thực hiện huấn luyện chiến đấu thực tế và cải thiện khả năng quân sự để thực hiện các nhiệm vụ”.

Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc, cho biết đại dịch đã tạo ra những thách thức cho quân đội, nhưng sự hội nhập của Trung Quốc trong các lĩnh vực dân sự, quân sự và chính trị là một lợi thế trong cuộc khủng hoảng.

Cuộc họp của ông với các sĩ quan PLA đã diễn ra khi Trung Quốc tuyên bố tăng 6,6% hàng năm trong ngân sách quốc phòng.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Wu Qian cho biết, Trung Quốc đang phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh ngày càng cao, đặc biệt là từ đảng cầm quyền của Đài Loan.

“Chính quyền của Đảng Tiến bộ Dân chủ [DPP] tại Đài Bắc đang dựa vào các lực lượng bên ngoài và tiến xa hơn trên con đường ly khai”, ông Wu nói bên lề cuộc họp Quốc hội. “Tình hình chống lại chủ nghĩa ly khai đang trở nên khó khăn hơn”.

Ông Wu cho biết Trung Quốc phải đối mặt với những rủi ro và thách thức mới trong an ninh quốc gia, bao gồm cả chủ nghĩa đơn phương của một số quốc gia.

“Chúng tôi phải đưa ra bài toán kinh tế, nhưng trên hết chúng tôi phải tính đến bài toán an ninh khi xem xét chi tiêu quân sự”, ông Wu nói khi được hỏi về ngân sách quốc phòng năm nay.

Mặc dù nền kinh tế suy giảm trong quý đầu năm, nhưng Bắc Kinh tuần trước đã tuyên bố dành 1.27 nghìn tỷ nhân dân tệ (178 tỷ USD) cho chi tiêu quốc phòng, tăng 6,6% so với năm ngoái.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h