Tàu chiến Mỹ lại đi qua eo biển Đài Loan nhạy cảm

Thứ ba, 23/11/2021 14:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một tàu chiến của Mỹ lại đi qua eo biển Đài Loan nhạy cảm vào thứ Ba (23/11), một phần của hoạt động mà quân đội Mỹ gọi là hoạt động thường lệ nhưng luôn khiến Trung Quốc tin rằng Washington đang cố gắng khuấy động căng thẳng trong khu vực.

Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke Milius đã tiến hành "quá cảnh thường xuyên qua eo biển Đài Loan", qua các vùng biển quốc tế theo luật pháp quốc tế.

tau chien my lai di qua eo bien dai loan nhay cam hinh 1

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Milius (DDG69) đến tham gia Lực lượng Hải quân Triển khai Tiền phương (FDNS) tại căn cứ hải quân Hoa Kỳ ở Yokosuka, Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

"Việc tàu quá cảnh qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Hoa Kỳ có thể thực hiện bay hoặc đi thuyền và hoạt động ở bất cứ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép".

Trung Quốc không có phản hồi ngay lập tức sau sự kiện mới nhất.

Tháng trước, quân đội Trung Quốc đã lên án Mỹ và Canada đã cử tàu chiến qua eo biển Đài Loan, nói rằng họ đang đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực.

Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của riêng mình và đã nhiều lần trong hơn một năm qua thực hiện các chuyến bay giám sát mà Đài Loan nói rằng đã xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của họ.

Mỹ giống như hầu hết các quốc gia không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng nước này là nhà cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của Đài Bắc.

Bắc Kinh gọi Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ với Washington. Và Đài Loan cũng có vấn đề dễ dẫn đến những va chạm giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Chính vì thế, tại cuộc họp thượng đỉnh ảo ngày 15/11, hai nhà lãnh đạo Joe Biden và Tập Cận Bình đã nhất trí thúc đẩy tăng cường trao đổi, hợp tác để kiểm soát các bất đồng, tránh dẫn tới xung đột. 

Trong hơn một năm qua, các tàu Hải quân Mỹ gần như đã đi qua eo biển Đài Loan hàng tháng, trước sự tức giận của Bắc Kinh. Các đồng minh của Mỹ đôi khi cũng điều tàu qua eo biển này, bao gồm cả Anh vào tháng 9.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h