Tàu sân bay của Anh tập trận lần đầu tiên với lực lượng Nhật Bản

Thứ năm, 26/08/2021 11:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đã tổ chức cuộc tập trận đầu tiên với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) ở ngoài khơi phía nam Okinawa, một minh chứng cho thấy sự hiện diện ngày càng tăng của Hải quân Hoàng gia Anh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hàng trước từ trái sang, tàu tấn công đổ bộ USS America, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh và tàu khu trục trực thăng JS Ise của Nhật Bản dẫn đầu một đội hình tàu trong cuộc diễn tập được tổ chức ngoài khơi phía nam Okinawa. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh

Hàng trước từ trái sang, tàu tấn công đổ bộ USS America, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh và tàu khu trục trực thăng JS Ise của Nhật Bản dẫn đầu một đội hình tàu trong cuộc diễn tập được tổ chức ngoài khơi phía nam Okinawa. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh

Bài liên quan

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hôm thứ Tư (25/8) rằng SDF đã tiến hành một cuộc tập trận với nhóm tấn công tàu sân bay của Anh vào ngày hôm trước. Lực lượng Hoa Kỳ và Hà Lan cũng tham gia trong một cuộc phô trương lực lượng nhằm hạn chế sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Một yếu tố quan trọng của cuộc diễn tập là việc triển khai các máy bay chiến đấu F-35B của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, những máy bay này có thể thực hiện các lần cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Nhật Bản đang mua các máy bay này để tăng cường khả năng phòng thủ ở quần đảo Nansei.

Cuộc tập trận khép lại với các tàu đồng minh đi theo đội hình - do Nữ hoàng Elizabeth dẫn đầu và tàu khu trục trực thăng lớp Hyuda JS Ise của Nhật Bản và tàu tấn công đổ bộ USS America.

Theo sau ba tàu này là HMS Defender, HMS Kent, USS The Sullivans, USS New Orleans, tàu HNLMS Evertsen của Hà Lan và tàu khu trục JS Asahi của Nhật Bản.

HMS Queen Elizabeth là một trong những hàng không mẫu hạm tiên tiến nhất của Vương quốc Anh. Ảnh: Kyodo

HMS Queen Elizabeth là một trong những hàng không mẫu hạm tiên tiến nhất của Vương quốc Anh. Ảnh: Kyodo

"Tiến hành các cuộc tập trận với các tàu của Lực lượng Phòng vệ hàng hải Nhật Bản và Nhóm tấn công viễn chinh số 7 của Mỹ là một cột mốc quan trọng khác đối với HMS Queen Elizabeth", Đại úy Angus Essenhigh, sĩ quan chỉ huy của Queen Elizabeth cho biết. "Chúng tôi đã cho thấy khả năng làm việc với các đồng minh và khi chúng tôi quen với việc hoạt động trở lại ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, những mối quan hệ này sẽ rất quan trọng đối với tất cả các tàu Hải quân Hoàng gia trong tương lai tại khu vực".

Tàu HMS Queen Elizabeth dự kiến ​​sẽ cập bến căn cứ hải quân Hoa Kỳ ở Yokosuka thuộc tỉnh Kanagawa của Nhật Bản vào tháng tới. Căn cứ là nơi đóng quân của 13 tàu chiến Mỹ trong đó có hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan.

Hoàng Long

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h