(CLO) Tàu vũ trụ Thần Châu 14 của Trung Quốc đã cập bến trạm vũ trụ Thiên Cung vào Chủ nhật (5/6), bắt đầu sứ mệnh kéo dài 6 tháng của 3 phi hành gia nhằm tiến hành các giai đoạn cuối cùng trong quá trình xây dựng trạm vũ trụ của nước này.
Con tàu xuất phát từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi ở miền bắc Trung Quốc lúc 10h44 sáng và tiếp cận được với mô-đun lõi Thiên Hà của trạm vũ trụ Thiên Cung vào lúc 5h42 chiều, hành trình kéo dài gần 7 giờ. Nhân viên trung tâm điều khiển vỗ tay khi tàu vũ trụ kết nối với mô-đun Thiên Hà. Sau khi cập bến, các phi hành gia mất 3 giờ để mở 4 cửa sập và đi vào trạm vũ trụ.
Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc thông báo khoảng 20 phút sau khi cất cánh rằng vụ phóng Thần Châu 14 đã thành công. Họ cho biết tàu vũ trụ có người lái đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định trước 577 giây sau khi phóng, đồng thời cho biết thêm rằng phi hành đoàn đang ở trong tình trạng tốt.
Phi hành đoàn bao gồm Liu Yang, người từng trở thành phụ nữ Trung Quốc đầu tiên bay vào không gian trong sứ mệnh Thần Châu 9 vào năm 2012. Liu Yang đã dành 13 ngày trong phòng thí nghiệm không gian đầu tiên của Trung Quốc, Thiên Cung 1, nơi cô phụ trách các thí nghiệm y tế.
Trên tàu còn có Chen Dong, cũng 43 tuổi và đã dành 33 ngày tại phòng thí nghiệm vũ trụ thứ hai của Trung Quốc, Thiên Cung 2, trong sứ mệnh Thần Châu 11 vào năm 2016; và Cai Xuzhe, một phi công tham gia chương trình không gian của Trung Quốc từ năm 2010 nhưng chưa từng lên vũ trụ.
Bộ ba phi hành gia này sẽ chịu trách nhiệm lắp ghép các mô-đun Thần Hoán và Mông Điềm nặng 20 tấn - 2 thiết bị sẽ được đưa vào hoạt động vào cuối năm - tới mô-đun lõi Thiên Hà, không gian sống của phi hành đoàn.
Sau đó, họ sẽ chào đón tàu tiếp tế Thiên Châu 5 và một nhóm 3 phi hành gia khác sẽ đi trên con tàu Thần Châu 15, trước khi trở về Trái đất vào tháng 12. Đó sẽ là lần đầu tiên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc có 6 người cùng một lúc.
Mô-đun phòng thí nghiệm Thần Hoán dự kiến sẽ được phóng vào tháng 7 và Mông Điềm vào tháng 10. Khi đã hoàn thành, chúng sẽ cho phép các phi hành gia khám phá cũng như nghiên cứu khoa học vũ trụ, vật liệu và y học.
Một cánh tay cơ khí nhỏ được lắp đặt trên mô-đun Thần Hoán có thể hoạt động độc lập, hoặc kết hợp với cánh tay robot lớn hơn trên mô-đun lõi Thiên Hà, nhằm giúp các phi hành gia trong các hoạt động bên ngoài trạm vũ trụ.
Phi hành đoàn cũng sẽ thực hiện 2 đến 3 chuyến đi bộ ngoài không gian, lần đầu tiên sẽ là từ mô-đun phòng thí nghiệm Thần Hoán. Một cabin khóa gió trong phòng thí nghiệm sẽ đóng vai trò là lối ra vào chính của các phi hành gia trong các hoạt động bên ngoài trạm vũ trụ.
(CLO) Sinh viên tại trường Trinity College Dublin ở CH Ireland và Đại học Lausanne ở Thụy Sĩ đã tổ chức biểu tình để phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza, tham gia vào làn sóng biểu tình phản chiến đang lan rộng ở Mỹ và trên khắp thế giới.
(CLO) Hàng nghìn người Israel đã biểu tình vào thứ Bảy (4/5), yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn với nhóm chiến binh Hamas để giải cứu các con tin còn lại ở Gaza.
(CLO) Ukraine đã bắn hạ máy bay ném bom Su-25 trong các cuộc không kích của Nga ở các khu vực Kharkiv, Dnipro và thành phố cảng Odesa, theo Tổng thống Ukraine và các quan chức khu vực cho biết.
(CLO) Hãng thông tấn nhà nước TASS cho biết, Nga đã khởi tố hình sự Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và đưa nhà lãnh đạo này vào danh sách truy nã.
(CLO) Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã phân lập được thành phần chống lão hóa trong máu của chuột non, giúp con chuột trong nghiên cứu của họ sống tới 1.266 ngày, tương đương với 120 - 130 tuổi ở con người.