Tây Ban Nha nới lỏng phong tỏa, ban hành quy chế cho người dân đi làm trở lại

Chủ nhật, 12/04/2020 09:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tây Ban Nha đã ban hành một bộ quy chế hướng dẫn những người đi làm trở lại khi lệnh phong toả được nới lỏng từ ngày mai.

Sự kiện: Tây Ban Nha

Một cậu bé vỗ tay bên cạnh khẩu hiệu

Một cậu bé vỗ tay bên cạnh khẩu hiệu "Cảm ơn" dành tặng những nhân viên y tế tại Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Hôm qua, Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong thấp nhất kể từ 23/3 tới nay với chỉ 510 ca. Hiện Tây Ban Nha có 16.353 ca tử vong và 161.852 người nhiễm virus Corona.

Đây là dấu hiệu tích cực khi mà Italy, nước bị ảnh hưởng nặng nề không kém Tây Ban Nha lại ghi nhận số ca tử vong và nhiễm mới tăng ngược trở lại.

Nước này đã ban hành lệnh giới nghiêm từ giữa tháng 3, toàn bộ các doanh nghiệp đã bị yêu cầu đóng cửa trừ các ngành hàng thiết yếu.

Tuy nhiên, kể từ ngày mai (13/4), một số các công ty trong các ngành sản xuất và xây dựng sẽ được hoạt động trở lại.

Theo như quy chế hướng dẫn mới mà chính phủ Tây Ban Nha đưa ra, các công ty được phép tái hoạt động lại trong đợt này sẽ phải cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ y tế cần thiết, đảm bảo khoảng cách 2 mét giữa các nhân viên.

Lực lượng an ninh của nước này sẽ phân phát 10 triệu khẩu trang miễn phí tại các nhà ga công cộng tỏng những ngày tới, Bộ trưởng Nội vụ nước này cho hay. Ông cũng nói rằng việc sử dụng khẩu trang là vấn đề được khuyến khích chứ không phải bắt buộc.

Các nhân viên y tế của Tây Ban Nha cũng là lực lượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus Corona, khi có khoảng 25.000 nhân viên y tế đã nhiễm bệnh.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h