Tay súng ở Oklahoma giết 4 người, gồm cả bác sĩ phẫu thuật cho mình

Thứ sáu, 03/06/2022 08:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một người đàn ông đã bắn chết 4 người và tự sát tại một tòa nhà y tế ở Oklahoma vào hôm thứ Tư (1/6). Sau khi mua một khẩu súng trường quân dụng vào cùng ngày, người này đã đến đó để giết một bác sĩ mà hắn ta đã đổ lỗi đã gây đau đớn cho mình.

Nghi phạm, được xác định là Michael Louis, đã vào một tòa nhà trong khuôn viên Hệ thống Y tế St. Francis tại Tulsa với một vũ khí bán tự động vào hôm thứ Tư (1/6) và nổ súng vào bất cứ ai hắn ta gặp, Cảnh sát trưởng Tulsa Wendell Franklin cho biết tại một cuộc họp báo.

tay sung o oklahoma giet 4 nguoi gom ca bac si phau thuat cho minh hinh 1

Vụ xả súng diễn ra tại khuôn viên bệnh viện Saint Francis ở Tulsa, Oklahoma vào ngày 1/6/2022. Ảnh: Reuters

Tiến sĩ Preston Phillips, 59 tuổi, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình điều trị cho tay súng, đã thiệt mạng cùng với Tiến sĩ Stephanie Husen, một chuyên gia y học thể thao 48 tuổi. Ngoài hai bác sĩ, một lễ tân và một bệnh nhân cũng thiệt mạng.

Nghi phạm "đến với mục đích giết Tiến sĩ Phillips và bất kỳ ai cản đường hắn ta", Franklin nói. Các nhà chức trách đã tìm thấy một bức thư trên người của kẻ xả súng nói rõ rằng cuộc tấn công đã được lên kế hoạch từ trước.

Các nhà chức trách nêu tên hai người tử vong khác: Amanda Glenn, một nhân viên lễ tân và William Love, một bệnh nhân. Franklin nói: “Họ đã cản đường và nghi phạm đã bắn hạ họ”.

Cảnh sát cho biết tay súng sống ở Muskogee, Oklahoma, cách Tulsa khoảng 80 km, đã được xuất viện vào ngày 24/5 sau cuộc phẫu thuật lưng. Sau đó, người đàn ông này đã gọi điện nhiều lần kêu đau.

Vụ xả súng diễn ra chỉ ít ngày sau hai vụ giết người hàng loạt khác đã khiến người Mỹ bàng hoàng và mở ra cuộc tranh luận kéo dài về việc thắt chặt kiểm soát quyền sở hữu súng và vai trò của sức khỏe tâm thần sau đại dịch làm gia tăng bạo lực súng đạn.

Theo nhà chức trách, tay súng đã mua khẩu súng mà anh ta mang đến bệnh viện tại một cửa hàng súng địa phương trước đó vào hôm thứ Tư. Anh ta cũng đã mua một khẩu súng lục tại một cửa hàng cầm đồ trước đó 3 ngày.

Nghi phạm đỗ xe trên tầng hai của nhà để xe gắn liền với tòa nhà Natalie - một tòa nhà văn phòng y tế 5 tầng với nhiều văn phòng, phòng ở và hành lang. Franklin nói rằng hắn ta đi vào bằng lối vào tầng hai và đi vào tòa nhà.

Cảnh sát đến hiện trường chỉ 3 phút sau khi nhận được cuộc gọi lúc 4h53 chiều giờ địa phương hôm thứ Tư (20h53 giờ GMT) về một vụ nổ súng tại bệnh viện. Cảnh sát trưởng cho biết các cảnh sát đã xông vào tòa nhà và theo tiếng súng lên tầng hai, liên lạc với nạn nhân và nghi phạm 5 phút sau đó.

Các nhân viên có mặt tại hiện trường cho biết họ nghe thấy một tiếng súng sau đó 5 phút, mà Franklin cho rằng do chính tay súng đã tự kết liễu đời mình.

Cảnh sát Mỹ từng phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt về sự chậm trễ và kém hiệu quả trong vụ xả súng tại trường tiểu học ở Uvalde, Texas trước đó, khiến một số học sinh phải trả giá bằng tính mạng.

Hoàng Huy (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h