Tehran tố chiến dịch ‘truyền thông bẩn’ về kế hoạch mưu sát đại sứ Mỹ của Iran

Thứ hai, 14/09/2020 21:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm Chủ nhật, hãng tin Politico của Mỹ khẳng định rằng Tehran có thể trả đũa sau vụ giết Qasem Soleimani hồi tháng Giêng bằng cách nhắm vào đại sứ Mỹ tại Nam Phi Lana Marks. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh đã bác bỏ cáo buộc.

Tehran cáo buộc chiến dịch chống Iran khi nói về kế hoạch mưu sát đại sứ Mỹ tại Nam Phi - Ảnh: Reuters

Tehran cáo buộc chiến dịch chống Iran khi nói về kế hoạch mưu sát đại sứ Mỹ tại Nam Phi - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Các tuyên bố gần đây được đưa ra bởi hãng tin Politico, dẫn nguồn tin giấu tên của Mỹ nói rằng mục tiêu có thể là đại sứ Mỹ tại Nam Phi.

Ông Khatibzadeh cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng: “Chúng tôi khuyên các quan chức Mỹ ngừng sử dụng các phương pháp cổ lỗ và lỗi thời để tuyên truyền chống Iran trên trường quốc tế”.

Ông mô tả các cáo buộc này là một phần của "chiến dịch tình báo của chính quyền Trump chống lại Iran", đưa báo cáo của Politico là "được đặt hàng tùy chỉnh, thiên vị và có mục đích".

Người phát ngôn Iran nhấn mạnh, có thể “dự đoán được” rằng Washington sẽ “dùng đến các cáo buộc chống Iran và sự giả mạo trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, cùng với việc chế độ Mỹ áp lực lạm dụng các cơ chế của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với mục đích tăng cường sức ép về người dân Iran”.

Ông gợi ý rằng việc bịa đặt tin tức như vậy “có thể tiếp tục trong tương lai”, nhưng “chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu”, thêm vào “danh sách dài những thất bại liên tục của Washington khi đối mặt với Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Khatibzadeh cũng khẳng định và ca ngợi đất nước của mình là "một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế", ông nói rằng "đã chứng minh cam kết không ngừng của mình đối với các nguyên tắc và chuẩn mực ngoại giao quốc tế".

“Ngược lại, chính Hoa Kỳ và chế độ đương nhiệm tại Nhà Trắng đã bỏ qua các nguyên tắc ngoại giao cơ bản và trở thành một chế độ bất hảo trên trường quốc tế, […] chủ mưu và thực hiện hàng chục âm mưu ám sát, […] rút khỏi nhiều thỏa thuận quốc tế, vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, và vụ ám sát hèn nhát Tướng Qassem Soleimani, chỉ huy danh dự của cuộc chiến chống khủng bố”, phát ngôn viên nhấn mạnh.

Ông cam kết rằng Iran sẽ "thúc đẩy hành động pháp lý quốc tế ở tất cả các cấp liên quan đến vụ ám sát" tội phạm, "Tướng Soleimani, và rằng Iran sẽ không tha thứ cũng như không quên hành động khủng bố".

Trong khi đó, các nguồn tin của Politico nói rằng họ không biết tại sao Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Lana Marks lại bị Tehran coi là mục tiêu, vì bà có "rất ít mối liên hệ được biết đến với Iran". Có ý kiến ​​cho rằng bà Lana Marks sẽ là một mục tiêu dễ dàng hơn các nhà ngoại giao Mỹ khác.

Một cuộc mít tinh ở Tehran vào Chủ nhật để thương tiếc cái chết của Thiếu tướng Qassim Suleimani - Ảnh: AP

Một cuộc mít tinh ở Tehran vào Chủ nhật để thương tiếc cái chết của Thiếu tướng Qassim Suleimani - Ảnh: AP

Vụ ám sát của Soleimani

Qasem Soleimani, người đứng đầu Lực lượng Quds tinh nhuệ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và chỉ huy cấp cao của lực lượng dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Sân bay Quốc tế Baghdad vào ngày 3 tháng 1, trong một cuộc tấn công được sự ủy quyền của Tổng thống Donald Trump.

Iran đã trả đũa bằng cách tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hai căn cứ quân sự của Iraq có quân đội Mỹ. Các cuộc không kích không gây ra người chết hoặc bị thương nghiêm trọng, nhưng Lầu Năm Góc kể từ đó đã báo cáo rằng ít nhất 109 quân nhân Hoa Kỳ đã được chẩn đoán bị chấn thương sọ não.

Vụ ám sát Soleimani làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Tehran và Washington, vốn đã kéo dài từ tháng 5/2018, khi Tổng thống Trump tuyên bố đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, còn được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), trong khi cũng khôi phục các lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt đối với Tehran.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đang nóng lên khi mới đây Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ làm mọi cách để khôi phục và kéo dài các lệnh cấm nhằm vào Iran (vốn sẽ hết vào 18/10), đồng thời ngăn chặn để quốc gia Trung Đông này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ngày 20/8, Mỹ chính thức đệ trình đơn khiếu nại lên Hội đồng bảo an LHQ về việc Iran không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, bước tiếp theo việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ đơn phương kích hoạt các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Hồi giáo.

Đây là động thái được cho là nguy hiểm, có thể đặt dấu chấm hết cho Thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran với nhóm P5+1 (JCPOA), đồng thời gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng.

Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho thấy Washington không nhận được sự ủng hộ của các quốc gia, ngoài 1 lá phiếu ủng hộ duy nhất của Cộng hòa Dominica. Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống trong khi toàn bộ 11 thành viên còn lại đều bỏ phiếu trắng.

Trước kết quả này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đơn phương áp đặt các lệnh trừng phạt chống Iran bằng cách sử dụng điều khoản “lùi” trong JCPOA.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Tướng tình báo Ukraine nói sẽ đàm phán hòa bình với Nga

Tướng tình báo Ukraine nói sẽ đàm phán hòa bình với Nga

(CLO) Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Năm, một quan chức tình báo cấp cao của Ukraine cho biết, đến một lúc nào đó Ukraine sẽ phải tham gia đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn hai năm giữa hai nước.

Thế giới 24h
Làn sóng sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine lan sang các trường đại học Canada

Làn sóng sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine lan sang các trường đại học Canada

(CLO) Ngày càng nhiều sinh viên đã dựng lên lều trại ủng hộ Palestine trên khắp các trường đại học lớn của Canada, yêu cầu họ thoái vốn khỏi các tổ chức có quan hệ với Israel, giống như làn sóng biểu tình mạnh mẽ đang diễn ra ở Mỹ.

Thế giới 24h
Cảnh sát mạnh tay trấn áp làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ

Cảnh sát mạnh tay trấn áp làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ

(CLO) Cảnh sát đã mạnh tay giải tán hàng loạt người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ vào thứ Năm (2/5), bao gồm cả việc dỡ bỏ một khu cắm trại tại trường Đại học California ở Los Angeles (UCLA), dẫn đến nhiều vụ xô xát và bạo lực.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).

Thế giới 24h
Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

(CLO) Nhân viên công chức nhà nước Venezuela sẽ được hưởng mức thưởng tới 130 USD/tháng, theo Tổng thống Nicolas Maduro công bố vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thế giới 24h