Tên lửa Stinger của Mỹ đang 'cháy hàng'

Thứ năm, 28/04/2022 19:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tên lửa Stinger vác vai đang có nhu cầu rất cao ở Ukraine, nhưng nguồn cung của Mỹ đã bị thu hẹp và việc sản xuất đang gặp phải những trở ngại đáng kể.

Các thách thức bao gồm những phức tạp liên quan đến việc tăng cường sản xuất, và các công ty quốc phòng lo ngại rằng họ sẽ bị mắc kẹt với những vũ khí tồn kho không mong muốn khi xung đột Ukraine kết thúc.

ten lua stinger cua my dang chay hang hinh 1

Tên lửa Stinger của Mỹ là vũ khí được ưa chuộng tại Ukraine. Ảnh: Reuters

ten lua stinger cua my dang chay hang hinh 2

Nhưng tên lửa này đang gặp khó khăn về nguồn cung. Ảnh: AP

ten lua stinger cua my dang chay hang hinh 3

Tên lửa Stinger khi được phóng ra. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trong khi bản thân quân đội Mỹ đang có nguồn cung hạn chế tên lửa Stinger, một loại vũ khí gọn nhẹ và có thể được triển khai nhanh chóng để chống xe tăng, trực thăng hay máy bay, họ vẫn cần một lượng tồn kho nhất định trong khi phát triển "hệ thống phòng không di động" thế hệ tiếp theo.

Theo một bài đăng ngày 6/4 trên Facebook của Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Arvydas Anusauskas, quân đội Ukraine đã bắn hạ ít nhất 6 mục tiêu trong cuộc xung đột bằng cách sử dụng tên lửa Stinger do Litva cung cấp.

Kể từ tháng 2, Mỹ đã vận chuyển 1.400 chiếc Stinger đến Ukraine, theo một quan chức chính quyền. 

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Jessica Maxwell cho biết dây chuyền sản xuất Stinger đã bị đóng cửa vào tháng 12/2020. Kể từ đó, Raytheon Technologies đã giành được hợp đồng vào tháng 7/2021 để sản xuất nhiều loại tên lửa này hơn, nhưng chủ yếu cho các chính phủ quốc tế.

Lầu Năm Góc đã không đặt hàng tên lửa Stinger mới trong khoảng 18 năm, nhưng đã đặt hàng các bộ phận hoặc thực hiện các nỗ lực khác để tăng nguồn cung. Ví dụ, Lục quân đang trong quá trình thực hiện "kế hoạch kéo dài thời gian sử dụng" cho một số chiếc Stinger đã trở nên lỗi thời cho đến năm 2030.

Lầu Năm Góc đã gặp một nhóm 8 giám đốc điều hành nhà thầu quốc phòng vào giữa tháng 4 để thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả Stinger.

Hai nguồn tin quen thuộc với cuộc họp cho biết, Giám đốc điều hành Raytheon, Greg Hayes, lưu ý rằng có thể cần từ 6 đến 12 tháng để khởi động lại dây chuyền sản xuất vũ khí, đạn dược.

Ông Hayes nói với các nhà phân tích rằng "chúng tôi có một kho nguyên liệu rất hạn chế để sản xuất Stinger".

“Chúng tôi đã làm việc với Bộ Quốc phòng trong vài tuần qua. Một số thành phần không còn được bán trên thị trường, và vì vậy chúng tôi sẽ phải thiết kế lại một số thiết bị điện tử trong tên lửa. Điều đó sẽ khiến chúng tôi mất một chút thời gian", ông cho biết thêm.

Hoàng Nam (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nhà sáng lập sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance bị kết án 4 tháng tù

Nhà sáng lập sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance bị kết án 4 tháng tù

(CLO) Changpeng Zhao, cựu CEO sàn tiền điện tử Binance, đã bị kết án 4 tháng tù vào thứ Ba sau khi nhận tội vi phạm luật pháp Mỹ về chống rửa tiền tại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này.

Thế giới 24h
Trường đại học Mỹ dọa đuổi sinh viên biểu tình 'phản chiến' ở Gaza

Trường đại học Mỹ dọa đuổi sinh viên biểu tình 'phản chiến' ở Gaza

(CLO) Đại học Columbia (Mỹ) hôm thứ Ba (30/4) đã đe dọa đuổi học những sinh viên chiếm giữ một tòa nhà học đường trong cuộc biểu tình “phản chiến” và ủng hộ người Palestine ở Gaza đã kéo dài được 2 tuần.

Thế giới 24h
Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

(CLO) Các chuyên gia cho biết, cử tri gốc Latinh là thành phần nhân khẩu học ngày càng phát triển, đa dạng và nổi bật trong nền chính trị Mỹ, có khả năng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.

Thế giới 24h
G7 đồng ý đóng cửa toàn bộ nhà máy than vào năm 2035

G7 đồng ý đóng cửa toàn bộ nhà máy than vào năm 2035

(CLO) Các Bộ trưởng Năng lượng của nhóm G7 (nhóm các nước công nghiệp phát triển) đã đồng ý đóng cửa tất cả các nhà máy than của họ chậm nhất là vào năm 2035, đánh dấu bước đột phá về chính sách khí hậu có thể làm tiền đề cho các quốc gia khác hành động tương tự.

Thế giới 24h
Mỹ điều tra nguy cơ virus cúm gia cầm có trong thịt bò xay

Mỹ điều tra nguy cơ virus cúm gia cầm có trong thịt bò xay

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Hai (29/4) cho biết họ đang thu thập mẫu thịt bò xay tại các cửa hàng bán lẻ tại những bang đang bùng phát dịch cúm gia cầm ở bò sữa để xét nghiệm, nhưng họ tin tưởng nguồn cung cấp thịt vẫn an toàn.

Thế giới 24h