Thái Lan cấm du thuyền cập bến vì e ngại dịch Corona

Thứ ba, 11/02/2020 16:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thái Lan hôm qua đã đưa ra lệnh cấm du thuyền MS Westerdam được cập bến vì lo ngại dịch Corona, dù chưa có trường hợp mắc bệnh nào được phát hiện trên tàu.

Hình ảnh chiếc du thuyền MS Westerdam. Ảnh HA

Hình ảnh chiếc du thuyền MS Westerdam. Ảnh HA

Theo dự kiến, chiếc tàu này sẽ cập bến Bangkok vào ngày 13/2 tới và không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ ai trên tàu nhiễm Corona cả.

"Tôi đã ra lệnh cấm không cho tàu cập bến", Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul viết trên Facebook của mình.

Chiếc tàu này đã bị cấm cập bến tại nhiều nước trước đó, bao gồm Nhật Bản và Philippines vì e ngại đại dịch Corona. Trước đó, một chiếc du thuyền có tên Diamond Princess cập cảng thành phố Yokohama của Nhật đã bị cách ly vì phát hiện có người mắc virus Corona. Hiện con số này đã nâng lên 135 người.

"Chiếc tàu không hề bị cách ly và không có lý do gì để chứng minh rằng có người nhiếm virus Corona cả", công ty sở hữu chiếc du thuyền này cho hay. Được biết hiện có 2.257 người trên chiếc du thuyền này.

Sau khi có lệnh cấm được đưa ra, vẫn chưa rõ liệu chiếc du thuyền này có thay đổi lộ trình của mình hay không.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h