Thái Lan gia hạn lệnh đóng cửa Bangkok đến ngày 17/5

Thứ bảy, 08/05/2021 07:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan quản lý đô thị Bangkok đã gia hạn thêm một tuần nữa lệnh đóng cửa đã được ấn định kết thúc vào Chủ nhật (9/5) do tỷ lệ nhiễm virus Corona tiếp tục cao ở thủ đô của Thái Lan.

Xét nghiệm hàng loạt được tiến hành tại Trường Wat Klong Toey vào thứ Tư (5/5) sau khi một ổ virus Corona mới xuất hiện ở quận Klong Toey - Ảnh: Varuth Hirunyatheb

Xét nghiệm hàng loạt được tiến hành tại Trường Wat Klong Toey vào thứ Tư (5/5) sau khi một ổ virus Corona mới xuất hiện ở quận Klong Toey - Ảnh: Varuth Hirunyatheb

Bài liên quan

Thống đốc Bangkok Aswin Kwanmuang hôm thứ Sáu (7/6) đã ký một lệnh mới sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 5, nhằm áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt đối với một số hoạt động kinh doanh và địa điểm công cộng tại Thủ đô của Thái Lan.

Trước đó, các trường học, địa điểm vui chơi giải trí và công viên giữa các địa điểm được chỉ thị ban đầu được ấn định sẽ kết thúc phong tỏa vào Chủ nhật (9/5). 

"Việc gia hạn là cần thiết vì sự gia tăng vi rút ở thủ đô khi Tòa thị chính đang cố gắng ngăn chặn sự bùng phát", theo lệnh mới ban hành cho biết.

Những nơi bị ảnh hưởng bởi lệnh này bao gồm trường học, địa điểm giải trí và công viên công cộng, trong khi các trung tâm mua sắm có thể mở cửa đến 9 giờ tối và các cửa hàng tiện lợi được phép đóng cửa sau đó một giờ.

Bangkok là một trong những điểm nóng của đợt bùng phát đại dịch thứ ba, trong khi đó một phần của vùng đỏ sẫm nguy hiểm bao gồm các tỉnh Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Chon Buri và Chiang Mai.

Thủ đô Bangkok hiện dẫn đầu quốc gia với 16.917 ca lây nhiễm kể từ khi đợt bùng phát mới bắt đầu làm tê liệt đất nước vào tháng 4, theo dữ liệu từ Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 hôm thứ Sáu (7/5). Các ca nhiễm mới đã tăng vào thứ Sáu lên 869 từ 739 vào thứ Năm.

Các trường hợp mắc bệnh ở Bangkok đã tăng lên sau khi các ca nhiễm mới được phát hiện trong nhiều cộng đồng đông đúc, bao gồm cả quận Klong Toey. Các khu vực có nguy cơ cao khác là cộng đồng Bon Kai ở quận Pathumwan và Ban Khing ở quận Bang Kae.

Những người bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa kéo dài đã bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội Facebook, với một số phàn nàn rằng họ nên được thông báo sớm hơn để họ có thể lập kế hoạch kinh doanh của mình.

Một trong những biện pháp bị chỉ trích nhiều nhất là lệnh cấm ăn tối tại các nhà hàng ở sáu tỉnh có màu đỏ sẫm bao gồm cả Bangkok. Chính quyền Bangkok hiện chỉ cho phép dịch vụ mang đi và giao hàng tận nơi.

Chấn Phong

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h