Thái Lan hoãn kế hoạch mở cửa kinh tế do triển khai tiêm vaccine chậm

Chủ nhật, 12/09/2021 09:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tốc độ triển khai tiêm chủng chậm khiến Thái Lan phải lùi kế hoạch mở cửa nền kinh tế trở lại. Chương trình “hộp cát Phuket” từng được quốc gia này đặt kỳ vọng lớn hiện cũng đang đối mặt rủi ro mới.

Lùi ngày mở cửa

Theo Nikkei Asian Review, kế hoạch mở cửa trở lại du lịch của Thái Lan sẽ bị hoãn do tốc độ triển khai tiêm chủng chậm tại nước này. Việc trì hoãn được đánh giá cho phép nền kinh tế “xứ Chùa Vàng” có thể chuẩn bị kỹ càng hơn trước khi chào đón khách du lịch quốc tế.

thai lan hoan ke hoach mo cua kinh te do trien khai tiem vaccine cham hinh 1

Thái Lan hoãn kế hoạch mở cửa kinh tế do triển khai tiêm chủng chậm. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Song, việc hoãn kế hoạch mở cửa trở lại cũng sẽ khiến Thái Lan mất đi cơ hội thu tiền về nhanh chóng. Lịch trình mở cửa trở lại của Thái Lan sẽ bị lùi lại hơn so với dự kiến khoảng hơn 1 tháng. Trước đó, hồi tháng 6 này, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đưa ra kế hoạch 120 ngày để bắt đầu cho phép du khách đã hoàn thành tiêm chủng đi lại tự do mà không cần cách ly.

“Du khách quốc tế dự kiến có thể nhập cảnh mà không cần cách ly từ tháng 1/2022. Các bong bóng du lịch với những quốc gia lân cận bắt đầu vào ngày 15/1”, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn tuyên bố.

Tại Bangkok, kế hoạch mở cửa trở lại đối với thành phố này cũng có thể bị thay đổi. Ông Phiphat cho biết việc miễn cách ly cho du khách đã tiêm chủng sẽ được rời từ tháng 10 sang tháng 11. Nguyên nhân là do số người dân hoàn thành tiêm chủng 2 liều vaccine vẫn chưa cao.

Sống chung với dịch

thai lan hoan ke hoach mo cua kinh te do trien khai tiem vaccine cham hinh 2

Lịch trình mở cửa trở lại của Thái Lan sẽ bị lùi lại hơn so với dự kiến khoảng hơn 1 tháng. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên Facebook hôm 9/9, Tổng thư ký Văn phòng Thủ tướng Thanakorn Wangboonkongchana cho biết Bangkok vẫn nằm trong số 5 tỉnh thành dự kiến mở cửa trở lại vào tháng 10 tới đây. 4 thành phố còn lại trong danh sách gồm có Chiang Mai, Chonburi, Petchaburi và Prachuap Khiri Khan.

Việc trì hoãn mở cửa trở lại sẽ giúp người dân Thái Lan có thêm thời gian để thích nghi với cuộc sống bình thường mới. Từ đầu tháng 9, chính phủ đã dỡ bỏ các lệnh cấm kinh doanh từng được áp dụng đối với một số tỉnh thành, trong đó có Bangkok.

Hôm 9/9, nước này ghi nhận 16.031 ca nhiễm Covid-19 mới, tăng hơn 1.000 so với con số 14.176 ca ghi nhận một ngày trước đó.

Việc nới lỏng các hạn chế cho thấy sự thay đổi về chính sách ứng phó với dịch bệnh của Thái Lan. Thay vì đưa số ca nhiễm mới về 0, chính phủ nước này hướng tới mục tiêu sống chung cùng Covid-19.

Kể từ tháng 10 tới đây, cư dân ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao sẽ được kiểm tra giấy chứng nhận tiêm chủng đầy đủ, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính nếu muốn đến các nhà hàng, tiệm làm tóc, spa,…

Các biện pháp bình thường mới giúp khuyến khích người dân Thái Lan tiêm chủng trong bối cảnh người dân vẫn tỏ ra nghi ngờ về tính hiệu quả và sự an toàn của vaccine Sinovac và AstraZeneca – hai nguồn vaccine chính của nước này.

Sau khi công bố các quy tắc mới, Thái Lan ghi nhận tỷ lệ tiêm chủng tăng từ 10,3% hôm 27/8 lên mức 15% vào hôm 7/9.

Kế hoạch nới lỏng là một phần trong nỗ lực của chính phủ Thái Lan nhằm hồi sinh các điểm đến du lịch. Trước đó, nhiều nhà hàng, quán nước đã phải đóng cửa vì lệnh cấm dùng bữa tại chỗ.

Theo Nikkei Asian Review, việc dỡ bỏ các hạn chế và mở cửa trở lại sẽ tạo không gian thở, cho phép các doanh nghiệp triển khai những biện pháp an toàn theo bình thường mới trước khi đón khách nước ngoài.

Bài học “hộp cát Phuket”

Kế hoạch mở cửa trở lại của đảo Phuket từng là một bài học thành công. Từ ngày 1/7 đến 8/9, hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Thái Lan đã thu hút 29.654 du khách quốc tế. tất cả đều được tiêm chủng đầy đủ và không mất thời gian cách ly. Vào năm 2020, khi Phuket phải đóng cửa để phòng dịch, số lượng du khách tại đây gần như bằng 0.

Dù ban đầu được đánh giá khá thành công, “thí nghiệm hộp cát Phuket” bắt đầu đối mặt với các khó khăn. Hôm 8/9, Phuket ghi nhận 219 ca nhiễm Covid-19 mới.

thai lan hoan ke hoach mo cua kinh te do trien khai tiem vaccine cham hinh 3

Phuket chào đón những vị khách quốc tế đầu tiên không cần cách ly sau khi dịch bùng phát hồi tháng 7 năm nay. Ảnh: Getty Images.

“200 ca mắc mới mỗi ngày là một tình huống khủng hoảng”, thống đốc Phuket Narong Woonciew nhận định. Số ca nhiễm mới tăng đột biến do biến chủng Delta lây lan nhanh và nguy hiểm hơn. Trước khi mở cửa trở lại, Phuket đã hoàn thành tiêm chủng cho 70% cư dân trên đảo.

Khi bắt đầu chương trình mở cửa trở lại Phuket, chính phủ Thái Lan đã chuẩn bị các phương án dự phòng, bao gồm tạm dừng hoặc hủy bỏ thử nghiệm nếu phát hiện 90 ca nhiễm mới mỗi tuần, xuất hiện các ca nhiễm mới tại 3 quận và 6 phường, hoặc các ca siêu lây nhiễm không thể truy vết được ghi nhận.

Kế hoạch cũng bị tạm dừng nếu tỷ lệ chiếm dụng các giường bệnh tại đảo do Covid-19 lên đến 80% hoặc cao hơn. Tuy nhiên, cho đến nay, ngay cả khi số ca nhiễm mỗi ngày ghi nhận vượt quá 200 ca, Phuket vẫn chưa dừng thử nghiệm ngay.

“Hộp cát Phuket là chương tình thử nghiệm và là bước quan trọng đầu tiên, tạo tiền đề cho phần còn lại của đất nước”, Chủ tịch Minor International William Heinecke chia sẻ với truyền thông địa phương.

“Sự thất bại của ‘hộp cát Phuket’ sẽ là vết nhơ đối với hình ảnh toàn cầu của Thái Lan. Do đó, chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ chương trình và đảm bảo sự thành công của nó”, ông William nhấn mạnh.

Hương Vũ

Tin khác

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, trong chương trình công tác tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan.

Kinh tế vĩ mô
Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

(CLO) Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô
VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: 'Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: "Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

(CLO) Việc VIPFA khai trương cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh kết nối cơ hội đầu tư và xúc tiến FDI vào Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô
Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Kinh tế vĩ mô
Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô