Thẩm phán Italia bị Mafia giết hại được phong chân phước

Thứ hai, 10/05/2021 16:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thẩm phán người Ý Rosario Livatino, người bị Mafia giết ở Sicily năm 1990, đã được phong chân phước vào Chủ nhật, giai đoạn cuối cùng trước khi có thể được phong thánh trong Giáo hội Công giáo La Mã.

Chiếc áo của cố thẩm phán Rosario Livatino mặc khi ông bị giết vào năm 1990 được trưng bày tại nhà thờ Agrigento vào ngày 9 tháng 5 năm 2021, trong lễ phong chân phước cho ông - Ảnh: AP

Chiếc áo của cố thẩm phán Rosario Livatino mặc khi ông bị giết vào năm 1990 được trưng bày tại nhà thờ Agrigento vào ngày 9 tháng 5 năm 2021, trong lễ phong chân phước cho ông - Ảnh: AP

Bài liên quan

Cố Thẩm phán Livatino bị bắn bởi một nhóm sát thủ của Mafia, họ bắn vào xe của ông khi ông đang lái xe dọc theo đường cao tốc Sicilia. Bất chấp rủi ro, ông ta đã từ chối cảnh vệ có vũ trang đi kèm. Ông cố gắng chạy trốn khỏi những kẻ tấn công mình, nhưng đã bị bắt và bị giết trên một cánh đồng.

Được biết đến với biệt danh "cậu bé thẩm phán" vì trông trẻ hơn tuổi 37, ông Livatino đã dẫn đầu nhiều cuộc điều tra vào thời điểm các gia tộc Sicilia đang tranh giành quyền lực.

Cố Thẩm phán Livatino được phong chân phước trong một buổi lễ ở thánh đường Agrigento ở Sicily, nơi một chiếc hộp thủy tinh đựng chiếc áo sơ mi dính máu của ông được trưng bày như một thánh tích. Phát biểu trước những người hành hương tại Thành phố Vatican, Đức Cha Francis đã ca ngợi vị thẩm phán trẻ tuổi.

"Cầu mong anh ấy là tấm gương cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho các thẩm phán, một động lực để họ trở thành những người bảo vệ trung thành của luật pháp và tự do", ông nói.

Ba năm sau khi ông qua đời, Giáo hoàng John Paul đã đến thăm Sicily và ca ngợi Livatino là một "vị thánh tử vì đạo của công lý".

Đức Cha Francis đã đưa cố thẩm phán vào con đường có thể được phong thánh vào tháng 12 năm ngoái, phê chuẩn một sắc lệnh tử đạo cho phép Livatino được phong chân phước mà không cần phải xem xét cái chết của anh có mang phép màu gì với Chúa không. Tuy nhiên, điều này là cần thiết nếu muốn phong thánh.

Phép màu thường là sự chữa lành không thể giải thích được về mặt y học của một người.

Hoàng Nam

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h