Thanh Hóa: Hàng trăm phụ huynh tập trung phản đối sáp nhập trường học

Thứ tư, 27/03/2024 20:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 27/3, hàng trăm phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã không cho con em mình đi học, đồng thời kéo tới trường để phản đối khi hay tin huyện có thông báo việc sáp nhập trường.

Theo đó, sau khi có thông tin trên loa phát thanh về việc sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám, nhiều phụ huynh rất bất ngờ bởi việc sáp nhập người dân không được bàn, không được biết.

thanh hoa hang tram phu huynh tap trung phan doi sap nhap truong hoc hinh 1

Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Quá bất bình, chiều 27/3, người dân đã kéo tới trường căng băng rôn, đồng thời không cho con em mình tới trường học để phản đối.

Theo nhiều phụ huynh cho biết, việc sáp nhập dù chưa diễn ra nhưng cũng khiến người dân rất hoang mang khi lâu nay con em họ vẫn đang học tập ở trường được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, lại gần nhà, việc đưa đón con em đi học thuận tiện. Giờ sáp nhập về trường mới, việc đi lại học tập khó khăn.

Theo ông Phạm Trọng Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho biết, hiện trường có 15 lớp học với tổng số 457 học sinh. Việc sáp nhập là chủ trương của huyện, nhà trường cũng không nắm rõ, chỉ tới ngày 21/2, khi Huyện ủy Triệu Sơn có thông báo thì nhà trường mới biết đến chủ trương sáp nhập này. Sau khi sáp nhập, trường này sẽ bàn giao lại cho Trường THCS Tô Vĩnh Diện.

thanh hoa hang tram phu huynh tap trung phan doi sap nhap truong hoc hinh 2

Chiều 27/3, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đồng loạt nghỉ học

Cũng theo ông Dũng, trước mắt nhà trường sẽ chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp tuyên truyền rộng rãi đến phụ huynh không nên để con em nghỉ học, làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Ngoài ra, việc phản đối này cũng tiềm ẩn về nguy cơ mất an ninh trật tự ở địa phương.

Đại diện UBND thị trấn Triệu Sơn, ông Phạm Văn Thường, Chủ tịch UBND thị trấn thông tin, việc sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc nhằm thực hiện việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, trường lớp trên địa bàn thị trấn, trong đó phương án thị trấn đưa ra sẽ sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc về Trường Tiểu học Lê Văn Tám mới chỉ là chủ trương đang trình và xin ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá

Được biết, ngày 21/2, Huyện ủy Triệu Sơn có thông báo về kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc đồng ý chủ trương sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám theo đề xuất của UBND thị trấn Triệu Sơn. Đồng thời đồng ý để bàn giao hiện trạng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho Trường THCS Tô Vĩnh Diện (bên cạnh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) để mở rộng trường.

Hiện, trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn (sau khi sáp nhập đơn vị hành chính gồm xã Minh Châu và xã Minh Dân vào thị trấn Triệu Sơn) có 3 trường tiểu học, gồm: Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường Tiểu học Lê Văn Tám và Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục