“Thắt lưng buộc bụng” trong cơn “bão giá”

Thứ ba, 15/03/2022 15:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Xăng, thực phẩm, ga… đều lần lượt tăng giá đang khiến cho một bộ phận lớn trong xã hội như giới sinh viên, người lao động nghèo… phải chật vật phải tìm cách chi tiêu hợp lý hơn.

Hàng hoá lần lượt tăng giá, trong khi đó tiền lương vẫn “dậm chân tại chỗ” khiến cho bất kì người lao động nào cũng phải cân nhắc chi tiêu.

Anh Lương Văn Mạnh (29 tuổi) từ Thanh Hoá ra Hà Nội làm nghề shipper, trung bình mỗi tháng anh kiếm được 8,5 triệu đồng, hơn nửa số tiền đó anh gửi về cho vợ nuôi 2 con nhỏ ở quê. Tuy nhiên, giữa thời “bão giá”, nghề shipper (vận chuyển) bị ảnh hưởng nặng nề khiến thu nhập của anh bị giảm sút đáng kể.

“Mỗi cuốc xe của tôi trung bình được tầm 15.000 - 17.000 đồng, xăng tăng mạnh khiến cho tôi chỉ thu về tầm 10.000 đồng/cuốc. Tôi phải chạy 3,4 cuốc xe thì mới kiếm nổi 1 bát phở, thế nên hơn 1 tuần nay tôi đều dậy sớm mang cơm đi làm, vừa chắc bụng lại có thể tiết kiệm một chút tiền”- anh Mạnh chia sẻ.

that lung buoc bung trong con bao gia hinh 1

Chợ dân sinh có phần “im ắng” vì người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu.

Cùng chung cảnh ngộ, anh Bùi Tiến (26 tuổi, Hà Nội) cũng phải làm đủ nghề để kiếm tiền nhưng thu nhập vẫn bấp bênh: “Bình thường tôi đổ tầm 80.000 đồng là đầy bình, giờ hơn 120.000 đồng mới đầy chiếc Air Blade 2010. Tôi đã từng chạy shipper trong khoảng 2 tháng, vất vả mưa gió mà kiếm không nhiều lắm, nên đã làm lại sale cũng như thêm môi giới BĐS, chưa bán được căn nào vì thật thà quá. Nên bây giờ mỗi khi đi đâu xa xa, mở cái app lên tìm cuốc xe về xem như gỡ tiền xăng, cũng coi như tiết kiệm chút”.

Cũng trong cơn “bão giá” ấy, sinh viên là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chỉ mới lên Hà Nội chưa đầy 1 tháng nhưng Thu Hiền (sinh viên năm 1, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội) lao đao mỗi lần đi chợ bởi giá thịt, giá gạo tăng đột biến.

“Tôi cũng chóng mặt vì hàng hóa giá tăng, ra chợ mặt hàng nào cũng tăng. Từ gạo rau, đến chai nước mắm, dầu ăn tăng đến mức bất ngờ. Tôi đã phải mua dự trữ 1 thùng mì tôm để ăn, chắc giờ chỉ còn mì tôm là sự lựa chọn hợp lý nhất, chẳng biết sống sao cho những ngày tháng tới”

Ngoài việc học, Hiền còn làm thêm ngoài giờ tại siêu thị để trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố. Cô cho biết, thời điểm này, tiền lương cả ngày đi làm của nhân viên thu ngân như cô chỉ đủ mua 1 túi nước giặt và 1 khay thịt. Đến đi chợ cũng phải suy nghĩ thật kĩ trước khi mua hàng. Từ đó mà cô cũng có thói quen ghi chép chi tiêu hàng tháng.

Tình trạng “bão giá” chưa biết khi nào mới hết, chỉ biết rằng người dân đang phải oằn mình để gánh các chi phí đang ngày càng tăng cao.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Bình Luận

Tin khác

Thái Bình: Xử phạt hành chính 14 người tụ tập chụp ảnh trên đường giao thông

Thái Bình: Xử phạt hành chính 14 người tụ tập chụp ảnh trên đường giao thông

(CLO) Chiều ngày 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép trên đường bộ, để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Đời sống
Thái Bình: Bảo đảm an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước mùa lũ năm 2024

Thái Bình: Bảo đảm an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước mùa lũ năm 2024

(CLO) UBND tỉnh Thái Bình vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc bảo đảm an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong mùa lũ năm 2024.

Đời sống
Thái Bình: Huy động gần 5 tỷ đồng để thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024

Thái Bình: Huy động gần 5 tỷ đồng để thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024

(CLO) Tại lễ ra quân, Ban tổ chức đã huy động được gần 5 tỷ đồng từ các nguồn lực để thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 tại Thái Bình.

Đời sống
Hà Nam: Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024

Hà Nam: Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024

(CLO) Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024 của Hà Nam gồm chương trình Tiếp sức mùa thi và các Chiến dịch tình nguyện: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh.

Đời sống
TP. HCM ghi nhận 442 ca tay chân miệng trong 1 tuần, tăng 25% so với tuần trước

TP. HCM ghi nhận 442 ca tay chân miệng trong 1 tuần, tăng 25% so với tuần trước

(CLO) Chỉ trong 1 tuần, TP. HCM ghi nhận tới 442 ca mắc tay chân miệng trên địa bàn thành phố, tăng hơn 25% so với trung bình 4 tuần trước đó.

Đời sống