Thế giới có thêm gần 400.000 người mắc COVID-19 trong ngày 22/3

Thứ ba, 23/03/2021 07:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 23/3 (giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 398.348 trường hợp mắc COVID-19 và 6.296 ca tử vong. 

Nhân viên y tế Nam Phi kiểm tra thân nhiệt trước khi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại bệnh viện ở Umlazi, phía Nam Durban ngày 18/2/2021. Ảnh: AFP

Nhân viên y tế Nam Phi kiểm tra thân nhiệt trước khi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại bệnh viện ở Umlazi, phía Nam Durban ngày 18/2/2021. Ảnh: AFP

Tổng số ca COVID-19 trên toàn cầu đến nay là 124.178.914 ca, trong đó có 2.733.261 người tử vong. Các nước cũng ghi nhận 100.129.921 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 21.315.732 ca và 90.814 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 22/3, thế giới có tới 106 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 96 quốc gia và vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng trở lại.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, như Mỹ, Pháp, Nga và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước..

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 556.872 ca tử vong trong tổng số 30.369.989 ca nhiễm. Tiếp đó là Brazil với 287.795 ca tử vong trong số 11.787.700 ca bệnh. Ấn Độ đứng thứ 3 với 159.451 ca tử vong trong số 11.520.268 bệnh nhân.

Xét về khu vực, hiện châu Âu là lục địa có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới với 37.641.606 ca nhiễm virus, trong đó có 879.078 ca tử vong. Bắc Mỹ là khu vực xếp thứ hai với 35.102.226 ca mắc và 803.901 ca tử vong. Châu Á đứng thứ ba với 27.011.140 ca nhiễm virus và 416.896 ca tử vong. Đứng thứ tư là Nam Mỹ với 20.018.966 ca nhiễm và và 518.169 ca tử vong.

Mặc dù đứng đầu thế giới về số ca mắc COVID-19, ngày 22/3, Ủy viên châu Âu về thị trường nội địa Thierry Breton nhận định Liên minh châu Âu (EU) có khả năng đạt được miễn dịch cộng đồng vào tháng 7 tới. Ông Breton nhấn mạnh cách thức duy nhất để đánh bại đại dịch COVID-19 là tiêm vaccine và mặt hàng này đang được chuyển tới thị trường EU.

Đánh giá trên được đưa ra trong bối cảnh một số nước EU đã tái áp đặt các biện pháp hạn chế để kiểm soát dịch COVID-19. Cuộc chiến chống làn sóng lây nhiễm thứ ba của EU đã trở nên phức tạp sau khi một số nước tạm dừng sử dụng vaccine của AstraZeneca do lo ngại về độ an toàn.

Hiện phần lớn các nước châu Âu đã nối lại việc sử dụng vaccine của AstraZeneca sau khi Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) đánh giá sản phẩm này là "an toàn và hiệu quả". Tuy nhiên, AstraZeneca mới chỉ bàn giao 30% trong tổng số 90 triệu liều vaccine mà hãng cam kết phân phối cho EU trong quý đầu.

Trong khi đó, Brazil cũng nỗ lực đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng COVID-19. Theo đó, Brazil đã bỏ quy định buộc các chính quyền địa phương phải giữ lại một nửa số vaccine nhận được để tiêm phòng mũi 2, nhằm đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng và kiểm soát số ca nhiễm đang tăng nhanh tại nước này.

Bộ trưởng Y tế Brazil Eduardo Pazuello nêu rõ mục tiêu của chính sách trên là đảm bảo tiêm phòng ít nhất 1 mũi cho nhiều người nhất trong thời gian nhanh nhất có thể. Bộ trưởng Pazuello nhấn mạnh thông qua việc sử dụng toàn bộ số hàng vaccine hiện có, Brazil có thể tăng gấp đôi số liều sử dụng trong tuần này, qua đó bảo vệ thêm được nhiều người. Bộ Y tế khẳng định đã được các nhà cung cấp đảm bảo rằng sẽ có đủ vaccine để tiêm phòng mũi 2 theo đúng lịch.

Thế Vũ

Tin khác

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe