Thế giới đón Giáng sinh trong không khí ảm đạm, nhiều nước ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng mạnh

Thứ sáu, 25/12/2020 09:49 AM - 0 Trả lời

CLO) Người dân khắp thế giới đón Giáng sinh trong tình hình đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành mạnh. Đại dịch đã biến Giáng sinh thành mùa cách ly, lo lắng và nỗi sợ hãi về các biến thể của virus.

Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay ở Arlington, bang Virginia, Mỹ, ngày 23/12. Ảnh: THX/TTXVN

Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay ở Arlington, bang Virginia, Mỹ, ngày 23/12. Ảnh: THX/TTXVN

Dịch diễn biến phức tạp trên toàn cầu

Dịch Covid-19 đã lây nhiễm cho hơn 79,6 triệu người khắp toàn cầu, trong đó gần 1,75 triệu người tử vong. Số liệu trên được Worldometers cập nhật lúc 5h sáng nay (25/12). Ngoài ra, số ca hồi phục trên thế giới đạt hơn 56 triệu người.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới, với tổng số người nhiễm và thiệt mạng kể từ đầu dịch Covid-19 đến nay là hơn 19 triệu và 336.452.

Ổ dịch lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ với hơn 10,1 triệu người nhiễm và 147.128 ca tử vong. Kế đó là Brazil với hơn 7,4 triệu người bệnh, bao gồm 189.982 người trong đó đã tử vong.

Đón Giáng sinh tại nhà là lựa chọn của nhiều người> Ảnh minh họa.

Đón Giáng sinh tại nhà là lựa chọn của nhiều người> Ảnh minh họa.

New York (Mỹ): Không thực hiện cách ly sẽ đối mặt với mức phạt 1.000 USD

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ đã kêu gọi người dân nước này hạn chế đi lại và chỉ nên tận hưởng kỳ nghỉ lễ Giáng sinh ở nhà để hạn chế dịch COVID-19 lây lan. 

Trong hướng dẫn phòng dịch mới nhất, CDC cảnh báo việc đi lại có thể làm tăng nguy cơ lây lan hoặc nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Do đó, cách an toàn nhất để tận hưởng kỳ nghỉ lễ cuối năm là ở nhà, tham gia các bữa tiệc trực tuyến với người thân và bạn bè, tặng quà qua mạng, trang trí nhà cửa hoặc làm đồ thủ công chủ đề lễ hội. 

Dù vậy, trên 84,5 triệu người Mỹ đã lên kế hoạch đi du lịch trong mùa Giáng sinh bất chấp tình cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng khắp đất nước.

Khuyến nghị của CDC được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc, tử vong và nhập viện do COVID-19 ở Mỹ ngày càng gia tăng. Theo CDC, trong 7 ngày qua, Mỹ ghi nhận hơn 1,51 triệu ca mắc COVID-19. Số ca mắc mới trung bình mỗi tuần hiện là 216.000 ca, trong khi số ca tử vong mỗi tuần là hơn 2.600 ca. Hiện vẫn còn 117.777 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. 

Trước tình hình này, ngày 23/12, Thị trưởng thành phố New York đã công bố những biện pháp nghiêm ngặt hơn trong kỳ nghỉ lễ. Theo đó, những người đến hoặc trở về New York trong dịp này, đặc biệt từ vùng England của Anh, sẽ bắt buộc phải thực hiện cách ly trong hai tuần. Những người không thực hiện cách ly sẽ đối mặt với mức phạt 1.000 USD. Nhân viên thực thi pháp luật sẽ được triển khai để giám sát việc tuân thủ quy định. 

Đường Oxford ở thủ đô London, Anh mùa Giáng sinh. Ảnh: REUTERS

Đường Oxford ở thủ đô London, Anh mùa Giáng sinh. Ảnh: REUTERS

Anh siết thêm các biện pháp phòng dịch

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết, nhiều khu vực thuộc miền nam nước này từ ngày 26/12 sẽ được áp mức phòng dịch cao nhất. “Trong bối cảnh số ca nhiễm, bệnh nhân nhập viện và ca tử vong ngày càng tăng, điều quan trọng là chúng ta phải hành động”, Reuters dẫn lời ông Hancock nói.

Theo ông, nước Anh hiện ghi nhận trung bình hơn 1.900 người nhập viện do nhiễm Covid-19 mỗi ngày, và đây là mức cao nhất kể từ đợt bùng phát dịch hồi tháng 4/2020. 

Số liệu từ Worldometers cho thấy, Anh đã phát hiện hơn 2,1 triệu ca dương tính, trong đó khoảng 69.600 trường hợp đã tử vong.  

covid-19-bien-giang-sinh-thanh-mua-so-hai-8

Israel thông báo lệnh phong tỏa  trên toàn quốc lần thứ ba

Ngày 24/12, Israel thông báo sẽ áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ ngày 27/12. Đây là lệnh phong tỏa thứ ba ở Israel nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, chỉ vài ngày sau khi nước này bắt đầu chương trình tiêm chủng phòng bệnh. 

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một lệnh phong tỏa toàn quốc sẽ được áp đặt từ 17h (giờ địa phương) ngày 27/12 và kéo dài trong 2 tuần. Israel có thể sẽ kéo dài lệnh phong tỏa này thêm 2 tuần nếu số ca nhiễm mới giảm dưới 1.000 ca/ngày.  

Theo đó, người dân Israel sẽ không được phép đi xa nhà quá 1 km và các cơ sở kinh doanh sẽ phải đóng cửa, trừ hoạt động giao hàng. Những người phục vụ chương trình tiêm chủng nằm trong trường hợp ngoại lệ và được phép đi lại, các trường học sẽ vẫn mở cửa phần nào cho một số nhóm độ tuổi học sinh. 

Israel thông báo lệnh phong tỏa trên sau khi tỉ lệ lây nhiễm ở nước này tăng mạnh trở lại kể từ lệnh phong tỏa thứ hai hồi tháng 9, với tỉ lệ lây nhiễm tính theo đầu người nằm trong số cao nhất trên thế giới.

Đến thời điểm hiện tại, Israel với 9 triệu dân, đã ghi nhận 385.022 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.150 ca tử vong. 

Đường phố nhiều nước vắng lặng vì Covid-19. Ảnh minh họa

Đường phố nhiều nước vắng lặng vì Covid-19. Ảnh minh họa

Hàn Quốc phê chuẩn nhập vắc-xin

Dự kiến, số lượng vắc-xin BioNTech/Pfizer được nhập đủ để cung cấp cho hơn 10 triệu dân Hàn Quốc. Việc vận chuyển sẽ diễn ra trong quý 3/2021. “Chúng tôi đang huy động toàn bộ nguồn lực của quốc gia, để có thể đưa lô hàng trên cập bến trong quý 2/2021. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành”, Reuters dẫn lời Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nói.

Theo Reuters, thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Hàn Quốc đã buộc phải cho đóng cửa các khu trượt tuyết nghỉ dưỡng, cũng như ra lệnh cấm tụ tập hơn bốn người nhằm ngăn dịch bệnh lây lan.

Reuters dẫn số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, số ca nhiễm được phát hiện ở nước này đã lên tới hơn 53.500 trường hợp, trong đó có 756 người tử vong.

Bắc Kinh hủy hoạt động đón Giáng sinh

Thời báo Hoàn cầu đưa tin, cơ quan y tế Bắc Kinh đã cảnh báo dịch bệnh trong buổi họp báo ngày 24/12, khi các ca dương tính Covid-19 trên di chuyển qua nhiều nơi trong thành phố. Cơ quan này khuyến cáo người dân không nên rời khỏi thành phố trong thời điểm hiện tại.

“Áp lực trong việc kiểm soát dịch bệnh ở Bắc Kinh đang tăng cao. Toàn thành phố đang đối mặt với một thử thách lớn”, quan chức thành phố Bắc Kinh, ông Từ Hòa Kiến nói.

Việc xuất hiện các ca nhiễm mới đang khiến người dân Bắc Kinh lo lắng, nhất là với những người có ý định đi du lịch trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới. “Tôi đang xem xét việc ở nhà trong dịp Năm mới. Bắc Kinh không giống những thành phố khác ở Trung Quốc. Dòng người đông đúc ở các đại lộ, chưa kể tới những phương tiện công cộng như tàu điện ngầm”, cư dân Bắc Kinh tên Mạnh cho biết.

Hiện giới chức y tế Bắc Kinh đang khẩn trương truy tìm tất cả những người từng tiếp xúc gần với các ca bệnh trên.

Số liệu từ Worldometers cho thấy, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 87.000 ca dương tính, trong đó hơn 4.600 trường hợp đã tử vong.

Khuôn viên phía trước Khách sạn Lotte ở trung tâm Thủ đô Seoul rực rỡ sắc màu đón Giáng sinh và chào năm mới 2021. Ảnh: TL

Khuôn viên phía trước Khách sạn Lotte ở trung tâm Thủ đô Seoul rực rỡ sắc màu đón Giáng sinh và chào năm mới 2021. Ảnh: TL

Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục

Ngày 24/12, Nhật Bản ghi nhận thêm 3.450 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, mức cao kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp trong bối cảnh thủ đô Tokyo và một số vùng khác tiếp tục có số ca nhiễm cao kỷ lục giữa lúc lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ hệ thống y tế bị quá tải. 

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này đến nay đã lên tới 211.000 ca, trong đó có 3.100 ca tử vong. Tại thủ đô Tokyo, 888 ca nhiễm mới đã được phát hiện trong 24h qua, vượt kỷ lục trước đó ghi nhận vào ngày 17/12 là 821 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại thành phố này lên 54.018 ca.

3 tỉnh khác lân cận với Tokyo cũng ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục, gồm Kanagawa 495 ca, Saitama 251 ca và Chiba 234 ca. Ngoài ra, tỉnh Aichi và Kyoto lần lượt ở miền Trung và Tây Nhật Bản cũng ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục.

Tổng số ca mắc COVID-19 ở Tokyo trong tháng 12 đến thời điểm này đã lên tới 13.000 ca, cao hơn mức 9.850 ca ghi nhận trong tháng 11.

Minh Châu

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h