Thế giới sẽ có 12 tỷ liều vắc xin COVID vào cuối năm

Thứ tư, 08/09/2021 17:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà sản xuất vắc xin COVID-19 sẽ sản xuất tổng cộng hơn 12 tỷ liều vào cuối năm 2021, đủ để đáp ứng cho một phần dân số thế giới đạt khả năng miễn dịch cộng đồng, một báo cáo cho biết.

Các quốc gia giàu có đang trên đà vượt qua 1 tỷ liều dư thừa trong kho dự trữ của họ vào cuối năm, trong khi khả năng tiếp cận vắc xin vẫn còn hạn chế ở các quốc gia đang phát triển, ngay cả khi sản lượng đang tăng nhanh.

Báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu khoa học Airfinity có trụ sở tại Vương quốc Anh cho biết, sản lượng vắc xin toàn cầu đạt 6,1 tỷ liều vào cuối tháng 8. Các nhà sản xuất hiện sản xuất 1,5 tỷ liều mỗi tháng, tổng sản lượng dự báo sẽ đạt 12,2 tỷ vào cuối tháng 12 - nhiều hơn 11,3 tỷ cần thiết để tiêm cho 80% dân số trên 12 tuổi trên thế giới.

the gioi se co 12 ty lieu vac xin covid vao cuoi nam hinh 1

Các lọ vắc xin Pfizer-BioNTech COVID-19 được chuẩn bị đóng gói tại cơ sở của Pfizer ở Puurs, Bỉ. Ảnh: Pfizer/ AP)

Trong số 12,2 tỷ liều dự kiến, 6,5 tỷ liều sẽ đến từ châu Âu và Mỹ, 5,7 tỷ từ Trung Quốc. Sản lượng hàng tháng dự kiến ​​sẽ tăng lên 2 tỷ liều vào năm tới.

Nhóm G7 đã có nguồn cung dư thừa với tổng số hơn 300 triệu liều, báo cáo cho biết, và lượng dự trữ dư thừa dự kiến ​​đạt 1,2 tỷ vào cuối năm - với 1 tỷ chưa được dành để quyên góp cho các quốc gia khác.

Các câu hỏi đặt ra trong tương lai là làm thế nào các quốc gia giàu có sẽ chuyển hướng dư thừa vắc xin sang các đối tác nghèo hơn và các quốc gia tiếp nhận sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng để quản lý tiêm chủng như thế nào.

Việc triển khai vắc xin đang tăng nhanh, đặc biệt là ở các quốc gia phát triển. Cho đến nay, 5,52 tỷ mũi tiêm đã được thực hiện trên toàn thế giới, với 1 tỷ liều hiện đang được tiêm hàng tháng, theo Our World in Data, một dự án có các thành viên bao gồm các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford.

Nghiên cứu của Airfinity bao gồm dữ liệu tiêm chủng ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Liên minh Châu Âu, Canada và Nhật Bản, giả định rằng các nền kinh tế này sẽ tiếp tục tiêm chủng cho 80% người từ 12 tuổi trở lên và cũng thực hiện các mũi tiêm nhắc lại.

Nhật Bản được cho là sẽ có tình trạng dư thừa bắt đầu từ tháng 10, ngay cả sau khi đã tiêm bổ sung.

Quang Anh

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h