Thế giới vượt mốc 1 triệu ca nhiễm virus Corona, 50.000 người chết

Thứ sáu, 03/04/2020 09:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bất chấp nỗ lực của nhiều quốc gia, tình trạng lây nhiễm virus Corona tiếp tục tăng chóng mặt. Hôm qua (2/4), thế giới ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên thứ 1 triệu và  số người chết cũng vượt con số 50.000.

Theo trường đại học Johns Hopkins, ba quốc gia đã có tình trạng lây nhiễm mạnh nhất là Mỹ, Tây Ban Nha và Italia, chiếm hơn 45% số ca nhiễm trên toàn thế giới.

Các cơ quan y tế Mỹ báo cáo quốc gia này tiếp tục là quốc gia dẫn đầu về số lượng và tốc độ lây nhiễm với tổng cộng 244,877 ca nhiễm và hơn 6.000 ca tử vong (con số được cập nhật tính đến 8h ngày 3/4).

Chính phủ Mỹ đã cảnh báo và sẵn sàng chuẩn bị cho tình trạng xấu nhất có thể diễn ra trong vài tuần tới. Lầu năm góc dự tính sẽ cung cấp 100.000 túi đựng thi thể theo yêu cầu của Cơ quan quản lý khẩn cấp Liên bang.

Tại Italia, số ca lây nhiễm đã lên 115,242 và dẫn đầu thế giới về số ca tử vong: 13,915 người chết.

Tình trạng của Tây Ban Nha cũng rất tồi tệ khi số ca nhiễm kém Italia không bao nhiêu, với 112,065 người và hơn 10.000 người chết.

Số người nhiễm Covid-19 trên thế giới đã vượt mốc 1 triệu người và số ca tử vong cũng nhiều hơn con số 50.000

Số người nhiễm Covid-19 trên thế giới đã vượt mốc 1 triệu người và số ca tử vong cũng nhiều hơn con số 50.000

Giám đốc tổ chức Y tế thế giới khu vực châu Âu cho biết ngày hôm qua rằng, hết hết số người chết vì virus Corona tại châu Âu nằm trong nhóm ngoài 60 tuổi.

“Khi chúng ta đã bước vào tháng thứ 4 kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, tôi vô cùng lo lắng về tình trạng leo thang nhanh chóng và lây lan toàn cầu”, ông Tedros nói.

"Trong năm tuần qua, chúng tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng theo cấp số nhân về số lượng các trường hợp mới, đến hầu hết mọi quốc gia, lãnh thổ và khu vực".

Mặc dù tổng số ca nhiễm chạm mốc 1 triệu người vẫn còn nhỏ so với dân số thế giới, nhưng theo quan chức của WHO, tình trạng nguy cấp của dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và con số sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những tuần tới.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng đặt câu hỏi về những báo cáo số lượng người nhiễm Covid-19 thực tế ở một số quốc gia, trong đó có Nga, Trung Quốc và Triều Tiên.

Thống kê tình trạng virus Corona tính đến 8h ngày 3/4

Thống kê tình trạng virus Corona tính đến 8h ngày 3/4

Chấn Phong (USnews)

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h