Thêm 2 thiếu niên bị sát hại bằng dao tại Anh

Thứ ba, 05/03/2019 10:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) 2 thiếu niên đã bị sát hại bằng dao hồi cuối tuần qua tại Anh, nâng con số người thiệt mạng trong vụ việc tương tự lên 24 người và khiến đây trở thành một vấn nạn quốc gia.

Người dân tới đặt hoa tưởng niệm cô bé Jodie Chesney. Ảnh: Reuters

Người dân tới đặt hoa tưởng niệm cô bé Jodie Chesney. Ảnh: Reuters

Cuối tuần qua, nước Anh rúng động vì 2 vụ học sinh 17 tuổi bị giết hại bằng dao. Nạn nhân đầu đầu tiên là cậu bé Yousef Ghaleb Makki bị đâm khi đang tới thăm nhà bạn tại thành phố Manchester. Nạn nhân thứ 2 là Jodie Chesney - một nữ sinh bị đâm tại công viên ở phía Đông London. 

Nhiều nghi can đã bị bắt liên quan tới hai vụ việc trên.

Trong một phát biểu ngày 4/3, Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid cho biết ông sẽ có cuộc họp với các cảnh sát chủ chốt trong tuần này nhằm chấm dứt "tình trạng bạo lực vô nghĩa này".

"Tình trạng bạo lực đang gia tăng, xã hội bị chia rẽ và các gia đình đang mất con", ông cho hay.

Cảnh sát cho biết việc bạo lực bằng dao gia tăng một phần vì các cuộc chiến băng đảng và những xung đột trên mạng xã hội. Nhiều vụ việc diễn ra tại các khu vực nghèo của thủ đô London.

Ông Sajid cho rằng "không thể dùng giải pháp đơn lẻ" để xử lý vấn đề tội phạm bằng dao gia tăng, và cũng sẽ không thể giải quyết triệt để vấn đề này một cách nhanh gọn.

Trong 3 ngày qua, cảnh sát Anh đã tiến hành hơn 2.500 vụ kiểm tra đột xuất những đối tượng nghi vấn mang dao theo người trên đường phố Anh.

Theo số liệu giới chức Anh cung cấp, số trẻ em dưới 16 tuổi được đưa vào bệnh viện để xử lý các vết thương do bị dao đâm riêng tại vùng England đã tăng 93%, từ 180 vụ năm 2012-2013 lên tới 347 vụ năm 2017-2018.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h