Thêm Bộ trưởng hai nước Indonesia và Úc nhiễm COVID-19

Chủ nhật, 15/03/2020 10:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Giao thông Indonesia Budi Karya Sumadi, Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton là những lãnh đạo cấp cao tiếp theo của các nước bị phát hiện dương tính với virus corona.

Bộ trưởng Giao thông Indonesia Budi Karya Sumadi

Bộ trưởng Giao thông Indonesia Budi Karya Sumadi

Hãng tin Channel News Asia dẫn thông báo từ một quan chức cấp cao chính phủ Indonesia ngày 14/3 cho biết, Bộ trưởng Giao thông nước này Budi Karya Sumadi đã nhập viện ở thủ đô Jakarta vì nhiễm virus corona. Trước đó một ngày, ông đã được cách ly để xét nghiệm sau khi nhập viện với các triệu chứng về hô hấp và sốt. 

Hiện tình trạng của ông Sumadi có tiến triển hơn so với trước khi nhập viện, theo Phó Giám đốc bệnh viện Gatot Soebroto nơi ông đang điều trị.

Các quan chức y tế Indonesia ngày 14/3 xác nhận số ca nhiễm Covid-19 ở nước này đã tăng thêm 27 lên con số 99, với 5 trường hợp tử vong, Jakarta Post đưa tin.

Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton. Ảnh: Reuters

Reuters mới đây dẫn thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton cho biết ông đã nhiễm virus corona và hiện sức khỏe ông ổn định. "Sáng nay tôi thức dậy và thấy thân nhiệt tăng kèm theo đau họng. Tôi lập tức liên hệ cơ quan y tế Queensland và được xét nghiệm COVID-19. Kết quả là dương tính", ông thông báo.

Ông Dutton mới trở về từ Mỹ sau khi tham gia hội nghị và tiếp xúc với nhiều quan chức tình báo Mỹ, Anh, Canada và New Zealand tại thủ đô Washington D.C vào ngày 6/3.

Nước Úc đã ghi nhận 156 ca nhiễm COVID-19 và ba trường hợp tử vong. Chính quyền Úc dự kiến sẽ có sự gia tăng nhanh chóng trong những tuần tới, khi mùa đông đến ở Nam bán cầu.

Mai Vân 

Tags:

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h