Thị trường bất động sản hậu Covid-19: Vẫn là câu chuyện pháp lý và tín dụng

Thứ ba, 16/06/2020 09:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo nhiều chuyên gia, trở ngại lớn nhất để phục hồi thị trường BĐS sau dịch Covid-19 vẫn là các vấn đề pháp lý và thủ tục hành chính cùng các chính sách tài chính - tín dụng.

Sự kiện: hậu Covid

Đến nay vẫn còn khoảng 88% doanh nghiệp BĐS ngừng hoạt động. Ảnh minh họa

Đến nay vẫn còn khoảng 88% doanh nghiệp BĐS ngừng hoạt động. Ảnh minh họa

Thị trường bất động sản (BĐS) đã hoạt động trở lại từ đầu tháng 5/2020 nhưng kết quả vẫn không có nhiều khả quan. Nếu như ở quý I, số lượng DN ngừng hoạt động chiếm tới 94,1%, đến nay xuống khoảng 88% thì con số này vẫn ở mức rất cao.

Số liệu thống kê từ Bộ Xây dựng cho thấy, chỉ tính riêng nhà ở thương mại, lượng giao dịch thành công chỉ bằng khoảng 14% so với cùng kỳ năm 2019, thấp nhất trong vòng 4 năm qua, riêng các DN BĐS du lịch, nghỉ dưỡng hầu như không có nguồn thu. Trong khi đó, nguồn vốn FDI vào lĩnh vực BĐS cũng sụt giảm nghiêm trọng, trong 5 tháng đầu năm 2020 thu hút được trên 721 triệu USD, chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo chuyên gia tài chính - ngân hàng, TS Cấn Văn Lực, xu hướng của thị trường hậu Covid-19 có 3 phân khúc: BĐS du lịch, nghỉ dưỡng, biệt thự liền kề; mặt bằng bán lẻ; văn phòng cho thuê sẽ tiếp tục gặp khó khăn hơn các phân khúc khác. “Thời điểm hiện tại, nhiều nước trên thế giới chưa kiểm soát được dịch bệnh nên việc đi lại, du lịch vẫn sẽ bị đình trệ. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ điện tử, bán hàng đa kênh, đa phương thức khiến cho các mặt bằng bán lẻ phải chia sẻ thị phần” - ông Lực nhận định.

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, TS Lê Xuân Nghĩa cho biết, thị trường BĐS rơi vào trạng thái “hôn mê” mà khả năng phục hồi nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự phục hồi của nền kinh tế và hành động chính sách của Chính phủ.

“Trở ngại lớn nhất để phục hồi thị trường BĐS là các vấn đề pháp lý và thủ tục hành chính như đấu thầu đất công, đất thuê, thủ tục giải phóng mặt bằng, đất phân lô bán nền và tính không minh bạch từ quy hoạch đến thủ tục chuyển mục đích sử dụng… Để khắc phục tình trạng vô cùng phức tạp này, cần có cơ quan chuyên trách rà soát lại toàn bộ quy định pháp lý, giúp chỉnh sửa các luật, đơn giản hóa thủ tục và chế tài xử lý minh bạch” - ông Nghĩa nhìn nhận.

Đồng quan điểm, chuyên gia nghiên cứu thị trường BĐS Nguyễn Minh Ngọc cho rằng, ở thời điểm hiện tại, chính sách về tín dụng được xem là biện pháp hiệu quả nhất.

Chính phủ cũng đã sớm đưa ra các giải pháp như giãn, giảm tiền thuế, tiền thuê đất và lãi suất ngân hàng… Có thể nói, các gói kích thích kinh tế hiện tại của Chính phủ tác động tích cực đến thị trường BĐS, kể cả các chủ trương về phát triển cơ sở hạ tầng, khu vực kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp và các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi luật pháp.

“Nhưng nhiều chính sách vẫn còn mắc về quy trình và thông tư hướng dẫn thực hiện tại các bộ, ngành. Lúc này, DN rất cần các cơ quan chuyên môn nhanh chóng hoàn thiện văn bản hướng dẫn để những chính sách của Chính phủ được sớm đi vào thực tế” - ông Vinh nói.

Còn theo Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam Nguyễn Trần Nam, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS lúc này là tiếp tục tập trung vào các chính sách tài chính - tín dụng như cơ cấu thời gian trả nợ gốc, lãi; gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN.

Cùng với đó là cải cách thủ tục hành chính theo hình thức liên thông, cắt giảm thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết, hồ sơ, chi phí thực hiện trong hoạt động đầu tư xây dựng các dự án BĐS.

T.Toàn

Tin khác

Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

(CLO) Gần 1.000 nhân viên nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý đã có mặt tại sự kiện kick-off tòa căn hộ phong cách Singapore TC3 - The Canopy Harmony thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, cho thấy sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt của thị trường bất động sản khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang “khát” nguồn cung.

Bất động sản
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

(CLO) Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty CP Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island

Bất động sản
The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản
GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

(CLO) Được phát triển theo xu hướng đề cao tính cá nhân hóa và duy nhất, “tiện ích tầng không” thời thượng với tầm view khoáng đạt của GS6 The Miami (Vinhomes Smart City, Hà Nội) mang đến những trải nghiệm nâng tầm cho giới tinh hoa.

Bất động sản