Thời sự 24H ngày 2/8: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất chia kỳ thi thi tốt nghiệp THPT làm hai đợt

Chủ nhật, 02/08/2020 18:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại phiên họp của Thủ tướng Chính phủ với các địa phương về phòng, chống COVID-19 chiều 2/8, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất chia kỳ thi thi tốt nghiệp THPT làm hai đợt.

Bộ trưởng đề xuất thi tốt nghiệp THPT hai đợt. Ảnh: TL

Bộ trưởng đề xuất thi tốt nghiệp THPT hai đợt. Ảnh: TL

Bài liên quan

Chiều 2/8, tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã đề xuất phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới thành hai đợt. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, đến nay, cơ bản công tác chuẩn bị kỳ thi đã sẵn sàng, từ ban hành quy chế, giao các đề thi đến các địa phương và đang tổ chức in sao, đến công tác tổ chức tập huấn, giám sát, coi thi đã được triển khai. Lãnh đạo các địa phương cũng đã thành lập các ban chỉ đạo và hội đồng thi. Mọi việc đã sẵn sàng. 

Tuy nhiên, trước diễn biến dịch phức tạp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ có phương châm là tổ chức kỳ thi an toàn nhưng đảm bảo chất lượng. Hai địa phương là Đà Nẵng và Quảng Nam có đề nghị trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, dừng thi để tổ chức thi muộn hơn, trường hợp dịch kéo dài thì có thể xin đặc cách xét tốt nghiệp.

Sau khi đã cân nhắc các phương án, Bộ đưa ra quan điểm là tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT làm hai đợt. Đợt 1: những tỉnh, thành không nằm trong diện nguy cơ cao thì thực hiện thi theo kế hoạch. Đợt hai: những địa phương nguy cơ cao, như Đà Nẵng, Quảng Nam thì tổ chức thi khi sau. Những em học có nguy cơ nhiễm Covid-19 (thuộc diện F1, F2) chưa thể thi đợt 1 thì thi cùng đợt với các tỉnh có nguy cơ cao.  

Cuộc họp đang diễn ra và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các địa phương tiếp tục thảo luận về các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó có phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn cho học sinh và chất lượng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thành phố Hà Nội cho biết tổ chức kỳ thi bình thường vào đợt 1. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thì bày tỏ tán thành với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hai đợt thi tốt nghiệp THPT và đề nghị, đối với các địa bàn không có ca mắc Covid-19 thì Quảng Nam sẽ tổ chức thi đợt 1, còn địa bàn nào có ca mắc Covid-19 sẽ tổ chức thi đợt hai.

Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến toàn quốc phòng, chống dịch COVID-19 

Chiều 2/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ họp trực tuyến với các các tỉnh, thành phố trên toàn quốc về phòng chống dịch COVID-19...

>>>Chi tiết: Tại đây

Đề xuất 2 đợt thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 

Những vùng chưa phải thực hiện giãn cách xã hội, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông diễn ra bình thường; vùng có nguy cơ cao hoặc phải thực hiện giãn cách xã hội sẽ đề xuất hoãn thi...

>>>Chi tiết: Tại đây

Ninh Bình: Chuẩn bị các phương án tốt nhất ứng phó với bão số 2 

Trong đêm nay, cơn bão số 2 (tên quốc tế Sinlaku) sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An, các hoạt động phòng chống thiên tai đang tích cực được triển khai nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại...

>>>Chi tiết: Tại đây

Đắk Lắk: Đề nghị cách ly xã hội trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột từ 0H ngày 3/8 

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột đã đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cho chủ trương thực hiện cấp bách ban hành Quyết định khoanh vùng cách ly khu vực dân cư từ 00 giờ 00 phút ngày 03/8/2020...

>>>Chi tiết: Tại đây

Đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã 'bỏ dở' chuyến công tác miền Trung 

Sáng nay (2/8), đại diện UBND tỉnh Thái Bình xác nhận hầu hết cán bộ chủ chốt của tỉnh đã trở về vào chiều qua, bỏ dở chuyến công tác các tỉnh miền Trung theo kế hoạch trước đó...

>>>Chi tiết: Tại đây

TP.HCM: Hơn 32.000 người về từ Đà Nẵng khai báo y tế 

Theo ghi nhận, đến ngày 2/8, TP.HCM đã lấy mẫu để xét nghiệm tìm Covid-19 là 21.260 người về từ Đà Nẵng từ ngày 1/7...

>>>Chi tiết: Tại đây

Huy động các đơn vị y tế tư nhân tham gia xét nghiệm COVID-19 

Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương huy động các đơn vị y tế tư nhân đủ năng lực để tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2...

>>>Chi tiết: Tại đây

TP Hà Nội đang thiếu 20.000 bộ kit test nhanh SARS-CoV-2 

Hiện nay, TP Hà Nội vẫn còn trên 19.000 người đã đăng ký test SARS-CoV-2 nhưng chưa được thực hiện do Thành phố không còn các bộ kit test nhanh...

>>>Chi tiết: Tại đây

XEM THÊM VIDEO: Việt Nam ghi nhận thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong

 

X

Bài liên quan

P.V (tổng hợp)

Tin khác

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức