Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Tuy nhiên, Pfizer nói với Reuters rằng một đề xuất như vậy trước tiên cần phải được phê duyệt.
“Với số ca nhập viện và tử vong đang gia tăng trên khắp đất nước trong mùa đông này, chúng tôi đang ở trong tình thế nguy hiểm với virus và chúng tôi sẽ thua trừ khi chúng tôi có thể gia tăng đáng kể lượng vắc xin dành cho người dân thành phố”, ông Cuomo cho biết trong một bức thư gửi Giám đốc điều hành của Pfizer.
“Sau khi tôi và bảy thống đốc khác kêu gọi Chính quyền của ông Trump cung cấp nhiều liều thuốc hơn, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Alex Azar đã nói rằng việc cứu trợ đang được tiến hành. Tuy nhiên, cho đến nay, chính phủ liên bang đã không hành động theo lời hứa đó”, ông Cuomo viết.
Ông Cuomo cho biết ông đang trực tiếp liên hệ với Pfizer vì công ty “không bị ràng buộc bởi các cam kết” như Moderna đã đưa ra trong khuôn khổ Chiến dịch Warp Speed, chương trình phân phối vắc xin Covid-19 của chính phủ Mỹ.
Hiện không có bang nào của Mỹ được mua vắc xin trực tiếp từ nhà sản xuất. Lá thư của ông Cuomo không nói rõ ông đang dự kiến muốn mua bao nhiêu liều vắc xin cũng như hình thức thanh toán.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump đã hứa sẽ thực hiện 20 triệu lượt tiêm chủng vào cuối năm 2020, nhưng chỉ có khoảng 10,6 triệu người đã được tiêm một hoặc hai liều tính tới cuối tuần trước.
Pfizer cho biết họ sẵn sàng hợp tác với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ để đảm bảo việc phân phối vắc xin nhanh chóng đến với càng nhiều người Mỹ càng tốt.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.