Thu giữ lô hàng lớn túi xách giả nhãn hiệu Adidas và Nike

Thứ hai, 15/07/2019 11:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Lạng Sơn cho biết đơn vị này vừa phát hiện, thu giữ một lô hàng lớn là túi xách giả nhãn hiệu Adidas và Nike.

Đội quản lý thị trường số 7 cho biết số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng Adidas, Nike đang được bảo hộ tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Đội quản lý thị trường số 7 cho biết số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng Adidas, Nike đang được bảo hộ tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Ngày 14/7, lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn phát hiện gần 600 túi xách có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas, Nike đang được vận chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội để tiêu thụ.

Cụ thể, tại Khu vực địa phận xã Bình Trung, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), Đội QLTT số 7 (Cục QLTT Lạng Sơn) phối hợp với Đội kiểm soát số 2, Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 29B-200.51 có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 15 loại hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam với gần 5.000 sản phẩm gồm: Balô học sinh, quần áo may mặc sẵn, túi xách du lịch. Tài xế điều khiển chiếc xe là ông Toàn Văn Tư (ở huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) đã xuất trình 2 tờ hóa đơn bán hàng do bà Nguyễn Thị Hồng Giang (ở Lạng Sơn) xuất bán cho bà Trần Tú Anh (ở quận Long Biên, Hà Nội), trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn bán hàng là hơn 106 triệu đồng.

Ngoài số hàng hóa trùng khớp với 2 hóa đơn nêu trên, lực lượng QLTT còn phát hiện gần 600 sản phẩm túi xách du lịch do Trung Quốc sản xuất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas, Nike. Tất cả số hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu này đều không có hóa đơn chứng từ.

Đội quản lý thị trường số 7 cho biết số hàng hóa trên có nguồn gốc không rõ ràng, có dấu hiệu của hàng hóa nhập lậu, hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng Adidas, Nike đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Lực lượng QLTT đã tạm giữ số hàng hóa nêu trên để xác minh nguồn gốc, làm rõ vụ việc.

Hùng Quang

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp