Thu hồi hàng triệu đèn ngủ khiến trẻ tử vong

Thứ sáu, 03/04/2015 06:21 AM - 0 Trả lời

Thu hồi hàng triệu đèn ngủ khiến trẻ tử vong

IKEA đang thu hồi hàng triệu chiếc đèn treo tường sau khi có báo cáo về trường hợp một em bé bị vướng vào cuộn dây đèn và bị nghẹt thở dẫn đến tử vong. Ngoài ra, một em bé khác cũng bị thương do tai nạn tương tự tại Mỹ.
 
 
Báo Công luận 
Các mẫu đèn IKEA SMILA dễ thương nhưng thiếu an toàn đã khiến một em bé tử vong
 
Mẫu sản phẩm “SMILA” là loạt đèn treo tường đình đám dành cho trẻ em của hãng nội thất danh tiếng IKEA, được bán ra lần đầu tiên vào năm 1999 và vẫn duy trì độ hút hàng từ đó đến nay. Ưu điểm nổi bật của mẫu hàng này là mẫu mã đẹp, dễ thương, với 8 hình dáng nổi bật: ngôi sao xanh, mặt trời vàng, bông hoa hồng, bông hoa trắng, trái tim đỏ, bọ cánh cứng màu xanh lục, vỏ sò xanh dương và cá ngựa màu cam.
 
Những năm gần đây, IKEA là một trong các hãng nội thất ngoại nhập nổi bật nhất tại Việt Nam. IKEA là một thương hiệu nội thất đình đám của Thụy Điển, được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới với các dòng nội thất sang trọng, đa dạng được thiết kế tiện dụng, đẹp mắt và tinh tế. Gần đây rất được các gia đình trung lưu, có điều kiện tại các thành phố lớn của Việt Nam lựa chọn để trang bị cho ngôi nhà của mình.
 
Tuy nhiên, năm 2013 có vẻ là một năm không suôn sẻ của IKEA khi hãng này liên tục có các cuộc thu hồi sản phẩm vì các lý do an toàn. Bắt đầu từ những chiếc cốc Lyda đắt đỏ dễ vỡ gây bỏng cho đến vụ thu hồi hàng chục nghìn chiếc giường IKEA KRITTER và SNIGLAR có thể khiến trẻ em bị thương và giờ đây là mẫu đèn treo tường phổ biến SMILA.
 
Với giá bán rất rẻ so với các phiên bản khác, chỉ khoảng 270.000VND một chiếc IKEA SMILA tại Việt Nam và khoảng 10-13USD tại Mỹ, phiên bản này có doanh số bán kỷ lục. Cũng chính vì vậy đợt thu hồi này sẽ là đợt thu hồi khổng lồ của IKEA: 2,9 triệu chiếc tại thị trường Mỹ, 1, 1 triệu chiếc tại Canada đã được thông báo thu hồi và còn khoảng 23 triệu chiếc IKEA SMILA khác trên khắp thế giới.
 
Những người đang sở hữu đèn SMILA tại Mỹ được khuyên tạm ngừng sử dụng, mang đèn đến các cơ sở thu hồi để được cấp thêm một bộ kit nhằm cố định dây treo và công tắc trên đèn. Sự việc đáng tiếc xảy ra khi một em bé 16 tháng tuổi tại Mỹ đã vướng phải dây đèn bị nghẹn rồi tử vong, một em bé 15 tháng tuổi khác cũng bị vướng dây đèn và bị thương do gần ngạt thở. Việc này đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh vì chúng hay lầm tưởng dây đèn là đồ chơi và với cuộn dây công tắc về phía cổ mình để chơi, gặm.
 Báo Công luận
 
Mẫu đèn thuộc diện thu hồi vì không đảm bảo an toàn được bán phổ biến tại trị trường Việt Nam
 
Tại Việt Nam, mẫu đèn IKEA SMILA được bán chính thức bởi các cửa hàng, showrooom nội thất của IKEA và các cửa hàng nội thất ngoại nhập khác. Ngoài ra, rất nhiều các shop online nhỏ lẻ cũng quảng cáo bán loại đèn này. Hiện, chưa có động thái chính thức nào về việc thu hồi hay cảnh báo an toàn với dòng sản phẩm trên tại Việt Nam, tuy nhiên, các bậc cha mẹ nên hết sức lưu ý khi mua và lắp đặt loại đèn ngủ IKEA SMILA trong phòng của con, đặc biệt là vị trí của dây đèn nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra với con trẻ.
 
Theo vietq.vn

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h