Vụ mì Hảo Hảo có chất Ethylene Oxide:

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT: “Công ty Acecook đã chấp hành đúng pháp luật Việt Nam”

Thứ bảy, 11/09/2021 11:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam vừa qua, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ khẳng định, nếu đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thực phẩm thì Công ty Acecook đã chấp hành đúng pháp luật Việt Nam.

Sáng 11/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối cung cầu thực phẩm tươi sống cho TP.HCM trong tình hình giãn cách, ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT khẳng định: Acecook đã chấp hành pháp luật Việt Nam.

Theo ông Trần Thanh Nam, vừa qua, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ khẳng định, nếu đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thực phẩm thì Công ty Acecook đã chấp hành đúng pháp luật Việt Nam.

thu truong bo nn ptnt cong ty acecook da chap hanh dung phap luat viet nam hinh 1

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT.

"Bộ Công Thương đã có văn bản khẳng định vấn đề này rồi. Bộ NN-PTNT cũng sẽ kiểm tra lại các đơn vị để xem xét vấn đề an toàn thực phẩm xuất sang châu Âu”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nam, về các điều kiện vào châu Âu, chúng ta vẫn đảm bảo, kể cả mì gói, tuy nhiên có thể ở trong lô hàng ở thị trường châu Âu, ở cửa hàng nọ, cửa hàng kia có sản phẩm nào đó tồn dư, thì hai bên sẽ tiếp tục làm rõ, không thể đánh đồng tất cả.

Trong khi đó, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP.HCM cho rằng: Lúc đầu, khi nhận được thông tin đó từ châu Âu thì các doanh nghiệp sản xuất mì gói rất hoang mang. Mọi người tính đi tính lại thì không biết chất Ethylene Oxide này có nằm trong hành lá, rau quả hay không.

“Công ty Acecook là doanh nghiệp FDI nên họ xử lý rất thận trọng và cẩn thận thông tin này. Họ lấy các mẫu rau, củ, quả gia vị sản xuất mì gói đi kiểm định, kiểm nghiệm tại hai đơn vị kiểm định uy tín của nước ngoài, ngay cả khi chưa có chỉ đạo của Bộ Công thương”, bà Kim Chi nói.

Hiện nay, Acecook đã có báo cáo chính thức gửi đến Hội Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và cho biết, tất cả nguyên liệu từ hành, rau, củ, quả sản xuất mì gói Hảo Hảo hoàn toàn không có chất Ethylene Oxide. Vừa rồi, Hiệp hội đã chuyển báo cáo trên cho Bộ NN-PTNT để nắm thông tin, và dự kiến Công ty Acecook sẽ tổ chức họp báo để thông tin chính thức về vấn đề này.

thu truong bo nn ptnt cong ty acecook da chap hanh dung phap luat viet nam hinh 2

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT: “Công ty Acecook đã chấp hành đúng pháp luật Việt Nam”

Trước đó, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, thông tin Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã có báo cáo khẳng định Acecook đang tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết Bộ Công Thương cần thêm nhiều thời gian để thu hồi sản phẩm, kiểm tra, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan để kiểm tra việc sản xuất các sản phẩm. Đối tượng kiểm tra không chỉ các sản phẩm liên quan đến mì mà còn để xác định việc tuân thủ của doanh nghiệp như thế nào, đặc biệt là chất lượng các sản phẩm tại Việt Nam có thể đáp ứng được không.

Trong khi đó, theo Thông tư 50/2016/TT-BYT của Bộ Y tế, Ethylene Oxide là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. Xét về các tiêu chuẩn an toàn của Việt Nam, mì Hảo Hảo và Thiên Hương bị cảnh báo vừa qua đang sản xuất theo đúng các quy định.

Việt Vũ

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp