Thủ tướng Ai Cập đến bệnh viện thăm hỏi người Việt bị thương trong vụ đánh bom

Thứ bảy, 29/12/2018 16:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Có 4 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ đánh bom vào xe chở du khách Việt Nam tại Ai Cập hôm 28/12. Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã đến bệnh viện Al Haram thăm hỏi người Việt bị thương.

Báo Công luận
Chiếc xe buýt chở du khách Việt bị phá hủy trong vụ đánh bom. Ảnh: Reuters

Một chiếc xe buýt chở du khách Việt Nam tại Ai Cập đã bị đánh bom vào lúc 23h15 (Hà Nội) ngày 28/12, khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 du khách Việt Nam và một hướng dẫn viên người Ai Cập. 

Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, chiếc xe phát nổ khi đang đi qua quận Al-Haram, cách quần thể kim tự tháp Giza chưa đến 4 km. Quả bom được giấu sau một bức tường, cách vị trí chiếc xe 5 - 6m.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cho biết trên chiếc xe gặp nạn có 18 người, trong đó có 15 công dân Việt Nam và ba người Ai Cập. Ngoài 4 người thiệt mạng, còn có 9 người khác cũng bị thương.

"Chúng tôi đang trên đường đến một chương trình âm thanh và ánh sáng thì nghe thấy tiếng nổ. Rất tồi tệ, mọi người đều la hét", chị Lan Le, 41 tuổi, du khách có mặt trên xe, kể lại.

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã đến thăm các du khách bị thương trong bệnh viện Al Haram và trả lời truyền thông rằng chiếc xe buýt đi chệch khỏi tuyến đường được bảo đảm bởi lực lượng an ninh. Tuy nhiên, tài xế ngay lập tức bác bỏ thông tin này, khẳng định rằng ông không đi chệch tuyến đường.

"Chúng tôi đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam để giảm tác động của vụ việc. Điều quan trọng bây giờ là chăm sóc những người bị thương", Thủ tướng Madbouly cho biết thêm.

Tuyên bố thông qua trang Twitter cá nhân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Hafez viết: "Vụ đánh bom xe chở khách du lịch là hành vi hèn hạ đáng ghê tởm. Chúng tôi xin chia buồn với thân nhân của các nạn nhân người Việt Nam và Ai Cập. Chúng ta sẽ tiếp tục với quyết tâm nhổ tận gốc rễ chủ nghĩa khủng bố". 

Chưa có tổ chức cực đoan nào nhận trách nhiệm vụ đánh bom trên. 

Kim Nai (Theo Reuters)

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h