Thủ tướng Ấn Độ thăm Ladakh, khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc

Thứ sáu, 03/07/2020 15:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm thứ Sáu đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ladakh để nắm bắt tình hình thực địa, vài tuần sau khi 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong các cuộc đụng độ dữ dội với quân đội Trung Quốc ở khu vực Himalaya dọc biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Thủ tướng Ấn Độ Modi vừa có chuyến thăm Ladakh, khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Ấn Độ Modi vừa có chuyến thăm Ladakh, khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Chuyến thăm này của Thủ tướng Modi được đánh giá không chỉ thúc đẩy tinh thần của những người lính Ấn Độ đang làm nhiệm vụ ở đó, mà còn gửi một thông điệp chính trị mạnh mẽ tới Bắc Kinh rằng New Delhi nghiêm túc trong việc giải quyết vấn đề.

Ông Modi đã vấp phải sự chỉ trích từ các đối thủ về cách xử lý cuộc tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Động thái mới nhất của ông cũng gửi một tín hiệu tới Bắc Kinh về những gì được thấy ở Ấn Độ khi Trung Quốc xâm nhập vào lãnh thổ như Ấn Độ cáo buộc.

Cùng đi với Thủ tướng Modi có tham mưu trưởng quốc phòng, tướng Bipin Rawat và chỉ huy quân đội, tướng Manoj Mukund Naravane, và được các sĩ quan cao cấp tại Nimu ở Ladakh, hãng tin địa phương ANI cho biết.

Khu vực Ladakh nằm ở độ cao khoảng 3.335 mét so với mực nước biển, trên địa hình gồ ghề bên bờ sông Indus.

Ấn Độ và Trung Quốc đã có những cuộc gặp gỡ thông qua các kênh ngoại giao và quân sự để giảm bớt căng thẳng, nhưng cho đến nay không có tiến bộ lớn nào được báo cáo.

Hai bên đã đổ lỗi cho nhau về cuộc đụng độ nghiêm trọng xảy ra ngày 15 tháng 6. Đây là cuộc đụng độ chết người đầu tiên giữa hai nước trong 45 năm, khiến 20 binh lính Ấn Độ tử vong và một số lượng không được tiết lộ từ phía Trung Quốc.

Trung Quốc và Ấn Độ có Đường kiểm soát thực tế khoảng 3.500 km đóng vai trò là biên giới.

Chuyến thăm của Thủ tướng Modi diễn ra một ngày sau khi Bộ Quốc phòng nước này phê duyệt việc mua sắm máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa và các thiết bị quân sự khác với chi phí 389 tỷ rupee (5,2 tỷ USD).

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h