(CLO) Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ngầm cảnh báo các nhà làm luật vào hôm qua rằng ông sẽ tổ chức một cuộc bầu cử sớm nếu họ "trói chân" ông về vấn đề Brexit.
Ông Johnson đã hứa đưa nước Anh rời EU vào ngày 31/10 tới bằng mọi cách, dù có hay không một thỏa thuận.
Với việc chỉ còn chưa tới 60 ngày là tới thời hạn, các nhà làm luật đang tìm kiếm giải pháp nhằm ngăn chặn ông Johnson và buộc ông phải trì hoãn Brexit thêm 3 tháng.
"Tôi muốn mọi người biết rằng không bao giờ trong bất kỳ trường hợp nào tôi sẽ yêu cầu Brussels được gia hạn. Chúng ta sẽ rời vào ngày 31/10", ông Johnson nói.
"Chúng ta sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động nào đi ngược lại lời hứa", ông nói thêm. "Tôi không muốn một cuộc bầu cử. Không ai muốn nên hãy tập trung vào kế hoạch hiện tại".
Ông Johnson khẳng định nếu các nhà làm luật trì hoãn Brexit, họ sẽ "làm thụt lùi vị thế của Anh, đồng thời khiến các cuộc đàm phán trong tương lai trở nên bất khả thi".
Nếu Quốc hội thông qua dự thảo luật mới, chính phủ Anh sẽ ngay lập tức đưa ra biểu quyết một cuộc bỏ phiếu trước thời hạn vào thứ Tư này, một nguồn tin chính phủ cho hay.
Nhiều người nhận định rằng ông Johnson đang "chơi lớn" với việc sử dụng Brexit không thỏa thuận như đòn bẩy để buộc EU phải đàm phán.
Theo dự luật của Anh, việc bỏ phiếu sớm chỉ được thông qua khi nhận được sự ủng hộ từ 2/3 số nhà làm luật, điều mà ông Johnson không chắc giành được.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.