Thủ tướng Anh muốn làm an lòng người dân, khẳng định Brexit đã trong tầm tay

Thứ ba, 23/10/2018 10:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Anh Theresa May đã kêu gọi những nhà làm luật ủng hộ bà trong các vòng đàm phán cuối cùng của Brexit, khẳng định thoả thuận đã gần như sắp đạt được.

Báo Công luận
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters 

Sau khi phải đối diện với hàng loạt những chỉ trích nhằm vào kế hoạch Brexit của bà, đặc biệt sau khi bà thất bại trong việc thuyết phục lãnh đạo 27 nước thành viên EU trong cuộc họp thượng đỉnh hồi tháng trước, Thủ tướng Anh Theresa May đã có một thông điệp mềm mỏng hơn trước Quốc hội.

"Để hướng tới lợi ích quốc gia, chúng ta phải kiên trì trong những vòng đàm phán chông gai cuối cùng", bà May cho hay.

Thị trường tài chính đang dự đoán bà May có khả năng sẽ bị những "nhà làm luật nổi dậy" truất quyền trong cuộc họp đảng Bảo thủ tới, khiến tỷ giá đồng Bảng rơi xuống mức thấp nhất trong 3 tuần qua.

Với việc chỉ còn cách thời hạn Brexit 5 tháng, các cuộc đàm phán vẫn chưa thể có bước đột phá. Vấn đề đường biên giới Ai-len vẫn đang là một trong những trở ngại cam go nhất. Cả hai phía đều không muốn quay trở lại áp dụng một đường biên giới cứng giữa hai nước Cộng hoà Ai-len và Bắc Ai-len, khi nó là nguyên nhân chính gây nên những xung đột xã hội trong quá khứ.

Bà May một lần nữa tuyên bố trong ngày hôm qua rằng Anh cũng sẽ không chấp nhận đề xuất thực hiện các trạm kiểm tra hải quan tại biên giới này như EU mong muốn. Bà khẳng định, hiện tại chỉ có hai lựa chọn cho nước Anh: Một là kéo dài thời gian chuyển tiếp, hai là thực hiện một hàng rào thuế quan tạm thời giữa hai bên.

Bà May nói rằng phía EU có thể nghiêng về phương án sau nhiều hơn. Các nguồn tin từ EU nói rằng các cuộc đàm phán tới sẽ tìm kiếm một thoả thuận thuế quan tốt giúp phá vỡ thế bế tắc hiện nay.

"95% thoả thuận đã được thống nhất và chúng ta sẽ sớm nhìn thấy phiên bản cuối cùng", bà May nói.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tags:

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h