Thủ tướng Anh sẽ gặp các nhà lãnh đạo Đức và Pháp để xin hoãn Brexit

Thứ ba, 09/04/2019 10:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Anh Theresa May sẽ gặp gỡ với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để xin hoãn Brexit lần 2 nhằm có thêm thời gian để đàm phán với đảng Lao động.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Dù cho Brexit đã được hoãn 1 lần nhưng tình hình vẫn không có tiến triển khả quan nào. Hiện Thủ tướng Anh đã quay sang đàm phán với lãnh đạo đảng Lao động đối lập nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện tại.

"Thủ tướng vẫn chưa thể vượt qua ranh giới của chính mình để hai bên có thể đạt thành hiệp nghị", ông Corbyn cho hay.

Bà May dự kiến sẽ tới Berlin và Paris vào ngày 10/4 tới để gặp lãnh đạo hai nước Đức và Pháp nhằm thỏa hiệp về một lần trì hoãn thứ 2. Cùng thời điểm tới đó, các nhà làm luật Anh sẽ có cuộc tranh luận kéo dài 90 phút về việc trì hoãn Brexit lần 2.

Hiện đảng Lao động vẫn đang mong muốn thực hiện một liên minh thuế quan với EU, điều mà bà May không hề mong muốn, và nói rằng sẽ làm mất đi khả năng độc lập trong đàm phán thương mại tương lai của nước này.

Tờ Telegraph cho biết hai bên vẫn đang trao đổi về việc thành lập 1 liên minh thuế quan, cũng như việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý với mọi thỏa thuận đạt được.

Cả hai ý tưởng này đều gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía đảng Bảo thủ của bà May. Những nhà làm luật nổi dậy này là nhân tố chính khiến thỏa thuận của bà bị phủ quyết 3 lần tại Quốc hội.

Nếu Anh không rời EU trước ngày 22/5, phía EU nói rằng nước này cũng sẽ phải tham dự vào cuộc bỏ phiếu Quốc hội châu Âu. Chính phủ Anh cho biết đã có những bước tiến pháp lý để chuẩn bị cho viễn cảnh này.

Các nhà lãnh đạo EU, dường như đang mất dần kiên nhẫn với bà May, sẽ phải quyết định xem có cho phép Anh được trì hoãn Brexit lần nữa hay không. Bất kỳ quyết định nào cần phải được cả 27 nước thành viên thông qua.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h