Thủ tướng Anh: "Thời gian là vàng bạc"

Thứ năm, 21/02/2019 10:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Anh Theresa May đã nói vậy sau khi có "các cuộc đàm phán hiệu quả" với Brussels hôm 20/2 vừa qua nhằm tìm kiếm phương án giải quyết thế bế tắc hiện tại.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

1 giờ sau khi có cuộc nói chuyện với Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker, bà May đã nói với các đài truyền hình Anh rằng bà đã hối thúc "những thay đổi trong pháp lý" đối với thoả thuận mà hai bên đã đạt được hồi tháng 11 vừa qua nhằm tránh việc kiểm soát vô thời hạn ở biên giới Ai-len.

Đây cũng là điều bị Quốc hội Anh phản đối và không chấp nhận thông qua thỏa thuận này. Với việc chỉ còn vài tuần nữa tới thời hạn Brexit, bà May đang phải xoay sở giữa việc thuyết phục hai phía EU và các nhà làm luật Anh nhượng bộ.

"Tôi đã nhấn mạnh việc cần có những thay đổi pháp lý để đảm bảo các trạm kiểm soát biên giới không tồn tại vô thời hạn", bà May nói. "Đó là điều cần thiết để thoả thuận có thể được Quốc hội Anh thông qua... Thời gian giờ là vàng bạc".

Bà nói rằng đã có những tiến bộ và Bộ trưởng Brexit của bà sẽ trở lại Brussels trong ngày 21/2 này cùng với Thẩm phán cấp cao Geoffrey Cox. Đây là người mà phía EU cần phải thuyết phục rằng các trạm kiểm soát biên giới sẽ không tồn tại vô thời hạn.

Phía EU đã từ chối tái đàm phán thoả thuận liên quan tới vấn đề nhạy cảm này.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h