Thủ tướng Anh tìm cách làm an lòng các nhà lãnh đạo EU

Thứ năm, 18/10/2018 10:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Anh đã đảm bảo với các nhà lãnh đạo EU tại Brussels rằng bà vẫn có thể đạt được một thỏa thuận Brexit, tránh đi một cuộc xung đột khi các cuộc đàm phán đi vào bế tắc.

Báo Công luận
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters 

Bà May đã có bài phát biểu dài 15 phút trước lãnh đạo 27 nước thành viên EU trước khi họ cùng ngồi trao đổi về việc chuẩn bị cho một viễn cảnh Brexit không có thỏa thuận. Thủ tướng Anh không xuất hiện trong buổi trao đổi này.

3 ngày sau khi các cuộc đàm phán lại đi vào bế tắc vì vấn đề biên giới Ai-len, bà May vẫn kiên quyết khẳng định rằng vẫn còn cơ hội cho đàm phán thành công.

"Chúng ta đã chứng minh rằng mình có thể đạt được những thỏa thuận khó khăn trước đây. Tôi tin rằng sẽ có một kết cục tốt", bà nói với các nhà lãnh đạo. "Chướng ngại vật cuối cùng cần sự dũng cảm, lòng tin của cả hai phía".

Điều này vẫn chưa thể được coi là "tiến triển vượt bậc" mà lãnh đạo 27 nước thành viên mong muốn. Hiện tại, lãnh đạo 27 nước thành viên EU đã đồng ý hủy cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 17-18/11 tới, dự kiến là ngày thông qua thỏa thuận cuối cùng giữa hai bên. Thay vào đó, bà May sẽ có thêm vài tuần để giải quyết cuộc khủng hoảng bên trong chính trường Anh, điều mà nhiều nhà lãnh đạo EU coi là chướng ngại lớn nhất cho việc đạt được một thỏa thuận.

1 tháng sau cuộc gặp của bà May với lãnh đạo các nước tại Áo, nơi mà bà đã thẳng thừng từ chối đề nghị của EU, giọng điệu của bà đã nhẹ nhàng hơn - một quan chức EU cho hay.

"Giọng điệu đã thả lỏng hơn hồi ở Salzburg. Có sự chân thành ở trong đó", Antonio Tajani, Chủ tịch Quốc hội EU cho hay. "Tuy nhiên tôi không cảm thấy có điều gì mới trong nội dung cả... Giọng của bà May giờ giống hơn với một người mong muốn đạt được một thỏa thuận".

Phía Thủ tướng Áo vẫn tự tin về một thỏa thuận. "Tôi tin chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận trong tháng tới", ông Sebastian Kurz nói.

Trưởng đoàn đàm phán của EU Michel Barnier đã nói rằng cần phải đạt được một thỏa thuận trước tháng 12 này nếu muốn dành đủ thời gian cho quốc hội hai phía xem xét và biểu quyết thông qua.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tags:

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h