Thủ tướng Anh xuất viện, gửi lời cảm ơn các bác sĩ

Thứ hai, 13/04/2020 09:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Johnson hôm qua đã được xuất viện sau 1 tuần nằm viện vì tình hình sức khoẻ suy giảm nghiêm trọng do nhiễm virus Corona.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Ông Johnson, 55 tuổi, nhập viện hôm 5/4. Ông được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt trong ngày hôm sau và đã ở lại đó 3 hôm.

"Tôi đã rời bệnh viện sau một tuần, và các bác sĩ và nhân viên y tế của Bộ Y tế đã cứu mạng tôi", ông Johnson nói trong đoạn video dài 5 phút đăng tải trên Twitter của mình.

Ông đã kể tên và cảm ơn những y tá đã chăm sóc ông, đặc biệt là Jenny tới từ New Zealand và Luis tới từ Bồ Đào Nha, những người đã túc trực bên cạnh ông trong suốt 48 giờ nguy kịch.

Ông sẽ tiếp tục nghỉ ngơi tại nhà riêng, phía văn phòng Thủ tướng cho hay. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock không nói cụ thể khi nào ông Johnson có thể quay trở lại với công việc, nói rằng điều này phụ thuộc hoàn toàn vào các bác sĩ.

"Đã có những thời khắc rất tối tăm trong tuần vừa qua. Tôi đồng cảm và mong muốn tất cả những ai đang ở trong hoàn cảnh tương tự có thể vượt qua", vợ tương lai của ông Johnson, Carrie Symonds viết trên Twitter. "Tôi cảm thấy mình thật may mắn".

Cô hiện đang mang thai và cũng có những triệu chứng nhiễm bệnh tương tự như ông Johnson. 

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h