Thủ tướng: Bình Dương chậm nhất 15/9 phải trở lại trạng thái bình thường mới

Thứ sáu, 27/08/2021 19:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương ngày 27/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bình Dương chậm nhất 15/9 phải kiểm soát được tình hình theo quy định của Bộ Y tế và phải nhanh chóng đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới.

Bài liên quan
thu tuong binh duong cham nhat 15 9 phai tro lai trang thai binh thuong moi hinh 1

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu là Bình Dương cố gắng kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất, sớm nhất có thể, chậm nhất tới 15/9 phải kiểm soát được tình hình.

Ngay sau khi kết thúc chuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã có cuộc họp với UBND tỉnh Bình Dương cùng 100 điểm cầu ở xã, phường vào trưa 27/8.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhận định kết quả chống dịch 4 ngày đầu của Bình Dương đã đạt được thành quả nhất định, đó là 4 huyện kiểm soát được tình hình, 2 huyện chuyển từ vùng vàng sang xanh; đó là trạng thái tích cực. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp tại TP Thuận An, TP Dĩ An và thị xã Tân Uyên, đặc biệt là 15 phường, xã đang thuộc vùng đỏ. Thủ tướng yêu cầu từ các bài học kinh nghiệm, cần tập trung mạnh mẽ hơn cho 15 xã, phường này.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Mục tiêu chung là kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất, tốt nhất có thể. Chậm nhất 15/9 phải kiểm soát địch tình hình theo quy định của Bộ Y tế và phải nhanh chóng đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép".

thu tuong binh duong cham nhat 15 9 phai tro lai trang thai binh thuong moi hinh 2

Thủ tướng đề nghị người dân gọi điện tới số điện thoại khẩn cấp của phường phường Bình Chuẩn để được hỗ trợ về y tế, thực phẩm. Thủ tướng nói để người dân gọi nhiều lần mà không có ai bắt máy hoặc máy bận là chưa ổn và ông đề nghị địa phương có người trực 24/24 để tiếp nhận các cuộc gọi. Ảnh: Thuận Thắng

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần lấy phường, xã làm pháo đài, người dân là chiến sĩ. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Mỗi người dân là trung tâm nhưng cũng là chủ thể tham gia chống dịch bởi chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.

Cũng tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Thủ tướng nhấn mạnh 4 việc "pháo đài" phải làm, đó là: Kêu gọi người dân hưởng ứng giãn cách; đảm bảo an sinh xã hội, không để dân đói, đứt bữa; đáp ứng các yêu cầu y tế; và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Thủ tướng yêu cầu phường, xã phải quán triệt tư tưởng này tới tận người dân để dân hiểu, chia sẻ việc tham gia chống dịch vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi, vừa bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Để giãn cách xã hội thành công, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu xã, phường phải đảm bảo an sinh cho người dân mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, khi người dân cần, người dân gọi thì xã, phường phải đáp.

thu tuong binh duong cham nhat 15 9 phai tro lai trang thai binh thuong moi hinh 3

Thủ tướng trò chuyện với đội y tế tăng cường đến hỗ trợ người dân tại khu nhà trọ Bình Quới A sau khi đội tiếp nhận cuộc gọi của người dân qua số điện thoại khẩn cấp. Ảnh: Thuận Thắng

Trước đó, thị sát tại khu nhà trọ Bình Quới A (phường Bình Chuẩn) sáng 27/8, người dân chia sẻ với Thủ tướng, đã ở nhà hơn 1 tháng tuy có bất tiện nhưng vẫn phải chấp hành giãn cách để góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Từ ngày 23/8, khi tăng cường giãn cách, người dân vẫn được tiếp tế thực phẩm.

Tại đây, Thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra, đề nghị người dân gọi điện tới số điện thoại khẩn cấp của phường để được hỗ trợ y tế. Nội dung, cách thức, thái độ trả lời của tổng đài viên y tế được ghi nhận là phù hợp, nhẹ nhàng, tạo thiện cảm cho người dân. Khoảng 10 phút sau, đội y tế của tỉnh tăng cường xuống các xã, phường đã có mặt và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân.

Báo cáo Thủ tướng, đội y tế tăng cường cho biết đội ứng trực 24/24 và mỗi ngày tiếp nhận, xử lý khoảng 5-6 cuộc gọi từ người dân cần hỗ trợ. Tuy nhiên, Thủ tướng ghi nhận và yêu cầu phường phải chủ động hơn nữa trong đáp ứng nhu cầu của người dân.

Thủ tướng cũng đề nghị người dân gọi điện tới số điện thoại khẩn cấp của phường hỗ trợ về thực phẩm. Tuy nhiên, số điện thoại này tắt máy. Sau nhiều lần gọi, tổng đài viên trả lời, nhưng câu trả lời với người dân là "khi nào cần thì gọi", không làm Thủ tướng hài lòng. Thủ tướng đánh giá cách làm việc này "chưa chuẩn" và đề nghị địa phương có người trực 24/24 để tiếp nhận các cuộc gọi.

thu tuong binh duong cham nhat 15 9 phai tro lai trang thai binh thuong moi hinh 4

Thủ tướng đến kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh và chống dịch tại Công ty TNHH Saigon Stec (TP. Thủ Dầu Một). Ảnh: Nhật Bắc

Về vấn đề xét nghiệm, Thủ tướng yêu cầu xét nghiệm thần tốc toàn tỉnh Bình Dương theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo kịp thời, khoa học, hiệu quả. Việc xét nghiệm là để nhanh chóng tìm, phân loại F0; chăm sóc, chữa trị kịp thời.

Với giải pháp giảm bệnh nhân nặng, tử vong, Thủ tướng cho rằng phải biết bệnh nhân nào bị nặng để điều trị từ xa, từ sớm, ngay tại cơ sở; không để bệnh nhân chuyển nặng. "Để giảm ca tử vong thì phải giảm F0, muốn giảm F0 phải cách ly, giãn cách xã hội triệt để. Từ đó, xét nghiệm, phân loại F0 để chữa trị kịp thời từ sớm, từ xa", Thủ tướng nhắc lại quan điểm chỉ đạo xuyên suốt.

Thủ tướng đề nghị Bình Dương xem xét kinh nghiệm của Bắc Giang, nếu thấy cần thiết có thể di tản bớt dân tại các nhà trọ, chỗ ở chật hẹp, đông người tới các khu vực khác có điều kiện rộng rãi, tốt hơn để giảm mật độ, tránh tập trung đông người, tránh lây nhiễm chéo.

"Thậm chí nhờ quân đội di dời doanh trại lên khu vực khác để nhường chỗ. Tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn phải nắm tình hình chỗ nào cần di chuyển, sơ tán. Lúc nào cần thì vận dụng linh hoạt, sáng tạo để sơ tán dân bớt ra", Thủ tướng nói.

thu tuong binh duong cham nhat 15 9 phai tro lai trang thai binh thuong moi hinh 5

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất để sản xuất theo phương án "ba tại chỗ" của Công ty TNHH Saigon Stec (TP. Thủ Dầu Một). Ảnh: Nhật Bắc

Về kiến nghị phân bổ vaccine và thuốc điều trị, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục ưu tiên cho Bình Dương; đặc biệt tập trung ưu tiên cho số công nhân, người lao động, khu đông người.

Bình Dương tập trung thành lập trung tâm chỉ huy phòng, chống từ tỉnh xuống huyện, xã để chỉ huy chống dịch hoạt động 24/24; tăng cường giám sát từ tỉnh đến xã. Mặt khác, xây dựng kịch bản xấu hơn, cao hơn để chuẩn bị nhân lực, vật lực.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng quân y tăng cường xe cứu thương, oxy cho “vùng đỏ” Bình Dương; bổ sung thêm điều kiện cho các trung tâm y tế ở cấp huyện...

Tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng, Bí thư Bình Dương Nguyễn Văn Lợi hứa 15/9 là hạn chót để đưa Bình Dương trở lại bình thường, vừa phòng chống dịch, vừa tổ chức sản xuất. Trong quý IV, Bình Dương sẽ ổn định trở lại.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức