Thủ tướng Đức Angela Merkel tự cách ly sau khi tiếp xúc bác sỹ dương tính với SARS-CoV-2

Thứ hai, 23/03/2020 09:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Truyền thông Đức mới đây đồng loạt đưa tin, Thủ tướng Angela Merkel phải tự cách ly ở nhà sau khi tiếp xúc với một bác sỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp báo hôm 22/3. Ảnh: New York Times.

Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp báo hôm 22/3. Ảnh: New York Times.

Thông báo từ văn phòng Thủ tướng Đức hôm 22/3 cho biết bà Angela Merkel đã được một bác sĩ tiêm phòng bệnh viêm phổi hôm 20/3. Sau đó, người bác sỹ này được phát hiện dương tính với virus Sars-CoV2.

Steffen Seibert - phát ngôn viên của chính phủ Đức nói: "Thủ tướng đã quyết định cách ly ngay lập tức tại nhà. Bà sẽ được kiểm tra sức khỏe thường xuyên trong những ngày tới và vẫn làm việc tại nhà"... "Một cuộc xét nghiệm sẽ không thể kết luận đầy đủ". Ông cho biết có thể mất vài ngày để xác định liệu bà Merkel có bị nhiễm virus Sars-CoV2 hay không. Hiện tại, Thủ tướng Merkel vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt và chưa có bất cứ triệu chứng nào nhiễm bệnh.

Bà Merkel chia sẻ: "Tôi gần như đã bỏ tất cả các cuộc hẹn mà người ở nơi khác phải đến đây, nơi phủ thủ tướng, cũng như những chỗ mà tôi phải gặp họ. Cuộc sống của tôi về căn bản đã thay đổi và nó gần như chỉ còn điện thoại hoặc Videokonferenz. Hội đồng châu Âu cũng nghỉ họp, không có một chuyến công du nào, tôi không đi bất cứ đâu ngay cả trên nước Đức mà đáng ra tôi phải đi".

Thủ tướng Đức Angela Merkel bị bắt gặp khi đi tại siêu thị ở Mitte, Berlin, chiều 21/3. Bà đứng đợi như những người bình thường và chỉ mua đủ đồ dùng cho vài ngày. Ảnh: Splashnews.

Thủ tướng Đức Angela Merkel bị bắt gặp khi đi tại siêu thị ở Mitte, Berlin, chiều 21/3. Bà đứng đợi như những người bình thường và chỉ mua đủ đồ dùng cho vài ngày. Ảnh: Splashnews.

Thủ tướng Đức và thủ hiến các bang ở Đức đã tham gia cuộc họp trực tuyến ngày 22/3 để thông tin về tình hình đại dịch Covid-19 tại Đức và các biện pháp mới mà chính phủ Đức đưa ra. Theo đó, Đức sẽ cấm tụ tập nơi công cộng với số lượng từ 2 người trở lên trong ít nhất 2 tuần. 

 “Trước hết, tất cả công dân Đức được yêu cầu phải hạn chế tiếp xúc đến mức tối đa với mọi người ngoài, trừ những người trong cùng gia đình. Thứ hai, khi ở nơi công cộng, bất cứ khi nào có thể tất cả phải giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m và tốt nhất là 2m. Công dân cũng chỉ được phép đi với tối đa là một người khác không cùng gia đình”, bà Merkel phát biểu trên truyền hình..

Quy định mới của Đức được xem là thuộc hàng khắt khe nhất trong số lệnh cấm ra đường đã được áp dụng tại nhiều nước. Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, đến sáng nay (giờ Việt Nam), Đức có khoảng 24.890 ca nhiễm virus Corona, trong đó 94 ca tử vong.

Mai Bùi (theo AFP)

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h