Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại một số đơn vị quân đội

Thứ hai, 13/01/2020 22:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 13/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, trực Tết tại Quân khu 9 và Quân khu 5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan chỉ huy của Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan chỉ huy của Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: VGP

Chiều 13/1, tại TP. Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, trực Tết tại Quân khu 9, lực lượng đứng chân trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long gắn với tuyến biên giới và vùng biển, đảo Tây Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9. Địa bàn Quân khu 9 có vị trí chiến lược về quân sự quốc phòng, kinh tế xã hội. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với đặc điểm sông nước Đồng bằng sông Cửu Long. Quân khu đã kết hợp tác quốc phòng với kinh tế; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Thủ tướng nêu rõ, trong thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có lực lượng Quân khu 9 cần nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Thủ tướng chỉ ra một trong những thách thức đối với Đồng bằng sông Cửu Long là biến đổi khí hậu cực đoan, năm 2020 có thể xảy ra hạn mặn nghiêm trọng. Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh việc hoàn thành một số hồ nước ngọt, có biện pháp dự trữ nước ngọt, không để thiếu nước cho nhân dân. Về việc này, Thủ tướng đã có chỉ thị, các thành ủy, tỉnh ủy phải tập trung xử lý cho tốt.

Thủ tướng đề nghị, trong dịp Tết Nguyên đán này, phải bảo đảm đủ số quân trực, nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu trong bất kỳ tình huống nào. Tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong tất cả các hoạt động. Kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi từ xa, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc, không để bị  động bất ngờ trong mọi tình huống; không để xảy ra điểm nóng xảy ra trên địa bàn.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục chỉ đạo xây dựng và bổ sung, hoàn chỉnh các phương án tác chiến, kế hoạch phòng thủ phù hợp với sự phát triển tình hình mới, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn, từng hướng chiến lược.

* Sáng cùng ngày, tại TP. Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra tình hình trực Tết, sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Nhấn mạnh Quân khu 5 là địa bàn quan trọng, có biên giới với Lào, Campuchia và có các huyện đảo, xã đảo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước dành nhiều sự quan tâm đến Quân khu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: VGP

Thủ tướng ghi nhận, trong năm 2019, Quân khu đã quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn một cách cụ thể, linh hoạt, chắc chắn, phù hợp với tình hình. Quân khu luôn nắm sát, nắm chắc tình hình trên địa bàn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị phải tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, Nhà nước, không được lơ là, mất cảnh giác, nắm chắc tình hình biên giới, biển đảo, không để tình huống xấu xảy ra.

Theo Thủ tướng, đây là địa bàn trọng điểm nên việc nắm chắc địa bàn, nắm dân rất quan trọng. Quân khu 5 cần tiếp tục làm tốt công tác hậu phương quân đội, không để gia đình chính sách nào có mức sống thấp hơn mức sống bình quân của địa phương.

Năm 2020 là năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, theo Thủ tướng, cần tổ chức Đại hội Đảng toàn quân khu gương mẫu, trong sạch, đóng góp chung vào Đại hội Đảng toàn quân. Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, cần chăm lo tốt cho đời sống của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực Tết.

PV

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức