Thủ tướng Malaysia Muhyiddin có thể từ chức vào thứ Hai

Chủ nhật, 15/08/2021 15:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cổng thông tin MalaysiaKini đưa tin, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin sẽ từ chức vào thứ Hai (16/8) sau khi ông mất đa số ủng hộ do mâu thuẫn nội bộ trong liên minh cầm quyền.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin có thể sẽ tuyên bố từ chức vào thứ Hai (16/8) - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin có thể sẽ tuyên bố từ chức vào thứ Hai (16/8) - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Việc từ chức nếu được xác nhận sẽ chấm dứt 17 tháng hỗn loạn trên cương vị Thủ tướng của ông Muhyiddin, nhưng dự báo cũng mang lại nhiều bất ổn hơn cho Malaysia khi đất nước này phải vật lộn với sự gia tăng COVID-19 và suy thoái kinh tế.

Hiện vẫn chưa rõ ai có thể thành lập chính phủ tiếp theo vì không có nghị sĩ nào có sự ủng hộ đa số rõ ràng trong quốc hội, hoặc liệu một cuộc bầu cử có thể được tổ chức ở Malaysia trong bối cảnh đại dịch hay không.

Quốc vương lập hiến, Vua Al-Sultan Abdullah, sẽ quyết định điều gì xảy ra tiếp theo.

Ông Mohd Redzuan Md Yusof, một bộ trưởng trong nội các nói rằng Thủ tướng Muhyiddin sẽ đệ đơn từ chức lên nhà vua, cổng thông tin Malaysiakini cho biết hôm Chủ nhật (15/8). Theo ông Mohd Redzuan, Thủ tướng Muhyiddin trước đó đã thông báo cho các đảng viên về quyết định từ chức của ông vì ông đã hết các lựa chọn khác để duy trì chính phủ.

"Ngày mai, sẽ có một cuộc họp nội các đặc biệt. Sau đó, ông ấy sẽ đến cung điện để đệ đơn từ chức", Bộ trưởng Mohd Redzuan phát biểu trên cổng thông tin Malaysiakini.

Khả năng kiểm soát chính phủ của Thủ tướng Muhyiddin rất bấp bênh kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 3 năm 2020 do sự ủng hộ đa số thấp. Gần đây, áp lực đối với ông tăng lên sau khi một số nhà lập pháp từ đảng Tổ chức Quốc gia Mã Lai Thống nhất (UMNO) - khối lớn nhất trong liên minh cầm quyền - rút lại sự ủng hộ.

Thủ tướng Muhyiddin đã nhiều tuần bất chấp những lời kêu gọi từ chức và nói rằng ông sẽ chứng minh có được sự ủng hộ đa số của mình trong quốc hội thông qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào tháng 9.

Nhưng hôm thứ Sáu (13/8), Thủ tướng Muhyiddin lần đầu tiên thừa nhận rằng ông khó giành được sự ủng hộ đa số và thực hiện nỗ lực cuối cùng để thu hút phe đối lập bằng cách hứa hẹn cải cách chính trị và bầu cử để đổi lấy sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Đề nghị đã bị nhất trí từ chối.

Theo hiến pháp, Nhà vua Malaysia có quyền bổ nhiệm một thủ tướng trong số các nhà lập pháp được bầu chọn dựa trên những người mà ông cho rằng có thể lãnh đạo đa số. Nhà vua đã chọn ông Muhyiddin làm Thủ tướng vào năm ngoái sau khi Mahathir Mohamad từ chức bất ngờ.

Nguyễn Hoàng

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h