Thủ tướng Malaysia tuyên bố ủng hộ Huawei, phản đối Mỹ

Thứ sáu, 31/05/2019 08:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 30/5 đã kêu gọi Mỹ hãy nhượng bộ trong tranh chấp thương mại với Trung Quốc, trong đó có những căng thẳng với tập đoàn viễn thông Huawei.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: Yuki Nakao.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: Yuki Nakao.

Ông nói không quan tâm tới lệnh cấm của Mỹ và sẽ tận dụng công nghệ của Huawei. "Malaysia sẽ sử dụng thiết bị của Huawei "càng nhiều càng tốt", vì họ cung cấp "tiến bộ to lớn so với công nghệ Mỹ" - ông Mahathir phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 25 diễn ra ở Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) hôm 30/5.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Malaysia được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 vừa qua đã ký sắc lệnh hành pháp cấm các công ty công nghệ trong nước mua hoặc sử dụng thiết bị nước ngoài "có thể gây nguy hại cho an ninh quốc gia hoặc an ninh và an toàn của người Mỹ."

Nhiều quốc gia khác như Nhật Bản, Australia và New Zealand đã áp dụng các biện pháp tránh sử dụng thiết bị của Huawei khi giới thiệu các mạng di động mới. Tuy nhiên, ông Mahathir cho rằng Malaysia sẽ không làm theo cách này. 

Thủ tướng Malaysia cũng cho rằng Mỹ và phương Tây cần chấp nhận rằng các quốc gia châu Á hiện nay có thể sản xuất các sản phẩm cạnh tranh và không nên "dọa nạt" các đối thủ. “Mặc dù Mỹ đã có khả năng phát triển và một quá trình nghiên cứu lâu dài nhưng họ phải chấp nhận rằng phương Đông cũng có thể có khả năng này", Thủ tướng Malaysia cho biết.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 22/5 nói rằng việc Mỹ dùng sức mạnh để đàn áp các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc, như Huawei, là hành vi bắt nạt kinh tế điển hình. Ông Vương cũng cho biết Trung Quốc sẽ luôn mở rộng cửa chào đón những cuộc đàm phán thương mại với Mỹ nhưng không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận thiếu công bằng nào.

Mahathir Mohamad- nhà lãnh đạo 93 tuổi này vừa trở lại vị trí Thủ tướng trong cuộc bầu cử năm ngoái. Ông Mahathir giành được tín nhiệm do những nỗ lực trong cuộc chiến chống tham nhũng và cải thiện hệ thống tài chính của chính phủ, trong đó có việc đàm phán với Trung Quốc về một dự án đường sắt ít tốn kém hơn. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ít nhiều đã phủ bóng lên nền kinh tế Malaysia. GDP của nước này đã giảm trong quý đầu tiên của năm 2019 khi căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Malaysia.

Hoàng Long

Tags:

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h