Thủ tướng: Muốn đón nhà đầu tư lớn cần cầu thị, lắng nghe và hành động

Thứ ba, 27/03/2018 20:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tỉnh muốn đón được nhiều nhà đầu tư lớn cần thực hiện những điều kiện gồm: Các cấp chính quyền cầu thị, lắng nghe, đổi mới và hành động để sẵn sàng tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Sáng 27/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị xúc tiến đầu tư có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của tỉnh Vĩnh Long.

Tại Hội nghị này, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã ký các biên bản ghi nhớ đầu tư; trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một số dự án đầu tư có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ Hội nghị, 4 tỉnh: Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang cũng tiến hành lễ ký kết hợp tác triển khai Đề án liên kết tiểu vùng duyên hải phía Đông trong việc liên kết tiêu thụ nông sản, xúc tiến đầu tư, chia sẻ quản lý tài nguyên môi trường, liên kết phát triển cơ sở hạ tầng, liên kết phát triển nguồn nhân lực...

Báo Công luận
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh Long

Phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi lãnh đạo nhiều địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long tham dự để liên kết, hợp tác. 

Ấn tượng với sự tham dự đông đảo của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, về khát vọng phát triển, quyết tâm đổi mới của Vĩnh Long, Thủ tướng cho rằng, Vĩnh Long đã định hướng thu hút đầu tư đúng khi tập trung vào nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh; năng lượng tái tạo; du lịch sinh thái.

Theo Thủ tướng, Vĩnh Long có nhiều tiềm năng phát triển với cây trái xum xuê, sông ngòi chằng chịt, bốn bề đồng xanh; có giao thông thuận lợi, là nơi đất lành. Vĩnh Long có nhiều người tài giỏi trong các lĩnh vực khoa học, văn học, y học, vang danh cả trên trường quốc tế, đây là tài nguyên cần phát huy.

Gợi mở tầm nhìn cho tỉnh, Thủ tướng đề nghị Vĩnh Long phấn đấu trong thập niên tới trở thành một tỉnh phát triển năng động hàng đầu của cả nước, với quy mô nền kinh tế và thu nhập của người dân tăng gấp 4 lần; có mô hình phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên nền tảng nông nghiệp thông minh và du lịch sinh thái.

 Thủ tướng nhấn mạnh, đây là những thế mạnh riêng có của Vĩnh Long, điều mà không phải tỉnh nào cũng có được.

Muốn hiện thực hóa tầm nhìn này, theo Thủ tướng, Vĩnh Long cần đặt mục tiêu gia nhập vào nhóm các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, hiện nay có Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau. Vĩnh Long cũng phải khắc phục cho được các tồn tại, bất cập như có tiềm năng lớn nhưng phát triển dưới mức tiềm năng. 

Đặc biệt, doanh nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long phần lớn là nhỏ và siêu nhỏ, bình quân 405 người dân mới có 1 doanh nghiệp. Điều này cho thấy môi trường cho phát triển doanh nghiệp tại chỗ còn nhiều khó khăn và cả nhà đầu tư chưa thấy hết tiềm năng, lợi thế nơi đây để đầu tư nhiều hơn.

Báo Công luận
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng nông sản được trưng bày tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh Long

Với các điều kiện như vậy, Thủ tướng cho rằng, Vĩnh Long phải là tỉnh giàu, năng động của cả nước, một tỉnh phát triển bền vững thuộc nhóm đầu. Mục tiêu chiến lược hàng đầu của Vĩnh Long là phải phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng doanh nghiệp, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư lớn, có tiềm lực về vốn và công nghệ, có tầm nhìn thấu suốt các tiềm năng, điều kiện độc đáo của Vĩnh Long để cùng hợp tác phát triển.

Với Vĩnh Long, theo Thủ tướng, muốn đón được nhiều nhà đầu tư lớn cần thực hiện những điều kiện gồm: Các cấp chính quyền cầu thị, lắng nghe, đổi mới và hành động để sẵn sàng tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh  nghiệp. Một chính quyền kỷ cương, kiến tạo, liêm chính, hành động, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp không chỉ làm lúc xúc tiến đầu tư mà phải làm thường xuyên để thúc đẩy sự phát triển. 

Muốn các doanh nghiệp phát triển thì cần có cơ sở hạ tầng điện nước, giao thông hiện đại, phù hợp với quy hoạch phát triển. Vĩnh Long cần nâng cấp chất lượng giáo dục, phải tích hợp chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu vào chiến lược phát triển kinh tế- xã hội. Cần vận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào sản xuất nông nghiệp, giải quyết căn cơ tình trạng tiếp cận vốn của nông dân.

Nhấn mạnh việc xây dựng chuỗi liên kết, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, Thủ tướng đưa ra khái niệm liên kết 6 nhà: Nhà nông- Nhà nước- nhà đầu tư- nhà băng- nhà khoa học- nhà phân phối và nhấn mạnh “làm ra nhiều mà không có thị trường, không có nhà phân phối thì không thành công”.

Chứng kiến nhiều nhà đầu tư cam kết số vốn đầu tư lớn vào Vĩnh Long, Thủ tướng nêu rõ cam kết phải đi đôi với làm, không triển khai chậm trễ, không để tình trạng ký kết thì rầm rộ, số lượng nhiều nhưng triển khai chẳng được bao nhiêu. 

Thủ tướng nêu rõ quan điểm phải thu hồi các dự án không triển khai và xem xét những dự án triển khai kéo dài; bảo đảm tính bền vững trong đầu tư với 3 trụ cột hiệu quả kinh tế- môi trường bền vững- xã hội hài hòa, tiến bộ.

Về phía Chính phủ, Thủ tướng khẳng định, tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư, giữ môi trường hòa bình để các nhà đầu tư yên tâm.

Báo Công luận
 Thủ tướng trao quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thị xã Bình Minh

Cũng trong chuyến công tác tại Vĩnh Long, chiều 27/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tỉnh Vĩnh Long còn nhiều khó khăn nhưng đã có huyện nông thôn mới đầu tiên và với kết quả này, đến nay, tỉnh có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới không chỉ là xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, mà quan trọng nhất là nâng cao đời sống người dân, Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục làm tốt 3 việc, đó là đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tìm ra các phương thức, loại hình sản xuất hiệu quả; tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, đồng thời cần lưu ý, không để nợ đọng xây dựng cơ bản; xây dựng các tổ chức chính trị- xã hội vững mạnh, đoàn kết, thực hiện gương mẫu chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng nêu rõ, không phải công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới là xong, mà cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, để đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc hơn.

PV

Tin khác

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức