Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến viếng, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Yên Bái

Thứ tư, 24/07/2019 11:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 24/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính đối với nhà yêu nước Nguyễn Thái Học cùng các chiến sĩ hy sinh trong Cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Yên Bái.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Yên Bái.

Cùng đi có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh và các thành viên Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương. 

Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kính viếng"

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Yên Bái, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kính viếng! ".

Trong giờ phút trang nghiêm, xúc động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ; cầu chúc cho hương hồn các anh hùng, liệt sỹ yên giấc ngàn thu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác dâng hương tại Di tích khu mộ Nguyễn Thái Học cùng các chiến sĩ hy sinh trong Cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác dâng hương tại Di tích khu mộ Nguyễn Thái Học cùng các chiến sĩ hy sinh trong Cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính đối với nhà yêu nước Nguyễn Thái Học cùng các chiến sĩ hy sinh trong Cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà trồng cây lưu niệm tại Di tích khu mộ Nguyễn Thái Học cùng các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà trồng cây lưu niệm tại Di tích khu mộ Nguyễn Thái Học cùng các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên trong đoàn đã dành một phút tưởng niệm, đồng thời dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao các nhà yêu nước: Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính cùng các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong Cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

MInh Diễn - Mạnh Cường

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức