Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Yên Bái

Thứ ba, 23/07/2019 11:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 23/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019).

Đi cùng Thủ tướng có đồng chí: Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà vợ liệt sĩ Đào Thị Ngân - tại tổ 4, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà vợ liệt sĩ Đào Thị Ngân - tại tổ 4, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

Tại tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, tặng quà gia đình vợ liệt sỹ Đào Thị Ngân, tại tổ 4, phường Đồng Tâm có chồng là liệt sỹ Trần Đức Hiền hy sinh năm 1970 tại chiến trường miền Nam; gia đình ông Phạm Văn Tín - thương binh hạng 1/4 tại tổ 6, phường Yên Ninh, 

Tại các gia đình đến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ân cần thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc tốt đẹp tới các gia đình chính sách. Thủ tướng cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu, cống hiến, hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và xây dựng quê hương, đất nước phát triển như ngày hôm nay.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình ông Phạm Văn Tín - thương binh hạng 1/4, tại tổ 6, phường Yên Ninh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình ông Phạm Văn Tín - thương binh hạng 1/4, tại tổ 6, phường Yên Ninh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực tham gia phát triển kinh tế tỉnh Yên Bái, Thủ tướng nhấn mạnh.

Minh Diễn - Mạnh Cường

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức