Thủ tướng Nhật Bản có thể giải tán quốc hội sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thứ ba, 15/06/2021 10:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các đảng đối lập của Nhật Bản đã đệ trình một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Yoshihide Suga vào thứ Ba (15/6), khi những bất bình xung quanh việc ông xử lý đại dịch và Thế vận hội mùa hè tới đây ngày càng trở nên gay gắt.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã thất bại trong việc bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân, nhân vật chủ chốt của phe đối lập Yukio Edano cho biết ngày 14 tháng 6. Ảnh: Nikkei

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã thất bại trong việc bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân, nhân vật chủ chốt của phe đối lập Yukio Edano cho biết ngày 14 tháng 6. Ảnh: Nikkei

Bài liên quan

Các nhà lãnh đạo từ Đảng Dân chủ Lập hiến, Đảng Cộng sản Nhật Bản, Đảng Dân chủ Nhân dân và Đảng Dân chủ Xã hội đã đi đến quyết định hôm thứ Hai (14/6), sau khi liên minh cầm quyền từ chối yêu cầu của họ về việc gia hạn ba tháng cho kỳ họp quốc hội hiện tại, kết thúc vào Thứ Tư (16/6).

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Lập hiến Yukio Edano nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng: 'Chính phủ đã đánh mất niềm tin của công chúng trong nhiều trường hợp'.

Ông nói: “Chính phủ Suga đã không thể bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân chúng tôi".

Đây sẽ là cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên được đệ trình lên hạ viện Nhật Bản kể từ tháng 6 năm 2019. Khi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được thông qua, Thủ tướng Suga có 10 ngày để giải tán hạ viện hoặc buộc toàn bộ nội các từ chức.

Ông Suga trước đó đã gợi ý rằng ông ấy sẽ giải tán hạ viện để tiến hành một cuộc bầu cử nhanh chóng nếu một đề nghị như vậy được đệ trình.

Nhưng Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền và đối tác liên minh Komeito hiện có kế hoạch bỏ phiếu phản đối và đợi đến cuối tháng 9 có thể sẽ kích hoạt một cuộc bầu cử nhanh chóng, lo ngại rằng chiến dịch vận động vào thời điểm này có thể khiến lây lan virus Corona và cản trở các nỗ lực tiêm chủng.

Phát biểu với các phóng viên theo giờ địa phương hôm Chủ nhật (13/6) sau khi hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 kết thúc ở Anh, Thủ tướng Suga tỏ ra băn khoăn về việc liệu ông có giải tán hạ viện trước cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hay không.

Ông nói: “Tôi sẽ cố gắng đảm bảo sự an toàn và yên tâm của càng nhiều công dân càng tốt".

Thủ tướng không mong muốn giải tán hạ viện vào thời điểm này, một phần cũng vì ông tin rằng một cuộc bầu cử được tổ chức sau khi triển khai vắc xin thu được kết quả tốt sẽ có lợi cho LDP.

"Cuộc bầu cử được tổ chức càng muộn thì môi trường càng tốt", ông nói với các phụ tá thân cận.

Xếp hạng phê duyệt của nội các đã thay đổi tỷ lệ nghịch với số trường hợp COVID-19 của Nhật Bản. Cuộc thăm dò hiện tại cho thấy sự ủng hộ ở mức thấp nhất kể từ khi chính phủ Suga ra mắt vào mùa thu năm ngoái.

Nếu việc giải thể hạ viện được đẩy lùi, ông Suga có thể phục hồi xếp hạng tín nhiệm của mình bằng cách tiêm chủng cho nhiều người hơn và kiểm soát sự lây lan của bệnh nhiễm trùng.

Tiêm chủng COVID-19 đang tăng nhanh. Có những ngày, tổng số mũi tiêm được thực hiện tăng hơn 1 triệu so với ngày hôm trước.

Thủ tướng Suga đã chỉ ra vào thứ Tư tuần trước trong một cuộc tranh luận của quốc hội với Edano rằng tất cả người dân muốn tiêm phòng sẽ được tiêm chủng 'trước tháng 10 hoặc tháng 11'.

Nếu Nhật Bản tiếp tục cung cấp khoảng 1 triệu liều vắc xin mỗi ngày, hơn 60% dân số sẽ được tiêm ít nhất một mũi vào cuối tháng 9.

Ông Suga cũng hy vọng rằng việc triển khai vắc xin có thể nâng cao sự ủng hộ của công chúng đối với Thế vận hội, điều mà đa số người Nhật tin rằng nên hoãn hoặc hủy bỏ, theo một cuộc thăm dò của Nikkei từ tháng Năm.

Thủ tướng Suga cho biết, "Chúng tôi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ tất cả các nhà lãnh đạo G7' cho các môn thi đấu (tại Olympic Tokyo)" - một sự thay đổi trong giọng điệu so với những bình luận trước đó của ông rằng sự kiện sẽ không diễn ra nếu không thể đảm bảo an toàn.

Ông Suga cũng cho biết kế hoạch cơ bản là cho phép một số lượng hạn chế khán giả Nhật Bản tham dự.

Hoàng Long

Tin khác

Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

(CLO) Nhân viên công chức nhà nước Venezuela sẽ được hưởng mức thưởng tới 130 USD/tháng, theo Tổng thống Nicolas Maduro công bố vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thế giới 24h
Đảng Dân chủ Mỹ muốn ông Joe Biden ngăn Israel tấn công Rafah

Đảng Dân chủ Mỹ muốn ông Joe Biden ngăn Israel tấn công Rafah

(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đối mặt áp lực từ chính Đảng Dân chủ Mỹ, yêu cầu ông phải tác động để Israel ngừng chiến dịch đổ bộ vào thành phố Rafah, nơi gần nửa dân số Gaza đang tị nạn.

Thế giới 24h
Tiết lộ khuôn mặt của người phụ nữ Neanderthal 75.000 năm trước

Tiết lộ khuôn mặt của người phụ nữ Neanderthal 75.000 năm trước

(CLO) Ngày 2/5, một nhóm nhà khảo cổ học ở Anh đã tiết lộ khuôn mặt được tái tạo của một phụ nữ Neanderthal sống cách đây 75.000 năm, đồng thời đánh giá lại cái nhìn về loài người họ hàng với loài người thông minh chúng ta này.

Thế giới 24h
Nga liên tiếp chiếm được các vùng lãnh thổ lớn, Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí Mỹ

Nga liên tiếp chiếm được các vùng lãnh thổ lớn, Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí Mỹ

(CLO) Suốt 5 tháng chờ đợi Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ quân sự 61 tỷ USD có thể khiến các tuyến đầu của lực lượng Ukraine phải gánh chịu những thiệt hại lâu dài trong nhiều tháng tới.

Thế giới 24h
Số người chết tăng lên 24 trong vụ sụt lở đường cao tốc ở Quảng Đông, Trung Quốc

Số người chết tăng lên 24 trong vụ sụt lở đường cao tốc ở Quảng Đông, Trung Quốc

(CLO) Ít nhất 24 người thiệt mạng sau khi một đoạn đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông phía nam Trung Quốc bị sụt lở do mưa lớn vào rạng sáng thứ Tư (1/5), khi bắt đầu kỳ nghỉ Ngày Quốc tế Lao động.

Thế giới 24h