Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi khi các nhà lập pháp đi hộp đêm giữa lệnh giãn cách xã hội

Thứ tư, 27/01/2021 20:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã lên tiếng xin lỗi sau khi các nhà lập pháp của đảng cầm quyền đến hộp đêm, bất chấp chính phủ của ông kêu gọi mọi người tránh đi chơi để hạn chế sự lây lan của Covid-19.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Sự việc này càng khiến Thủ tướng Suga đau đầu khi tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm đáng kể vì đa phần người dân không hài lòng với cách xử lý đại dịch quá chậm và thiếu nhất quán.

“Tôi thực sự xin lỗi vì điều này đã xảy ra khi chúng tôi đang yêu cầu mọi người không đi ăn ngoài sau 8 giờ tối và hạn chế việc di chuyển không cần thiết", ông Suga nói trước quốc hội. “Mỗi nhà lập pháp nên cư xử đúng mực".

Trong tháng này, Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và các khu vực khác để hạn chế tình trạng lây lan của đại dịch Covid-19. Chính phủ cũng yêu cầu các nhà hàng và quán bar đóng cửa trước 8 giờ tối. Tuy nhiên, người dân không bị phạt nếu không tuân thủ các lệnh giãn cách này.

Ông Jun Matsumoto, một nhà lập pháp cấp cao từ Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, nói với các phóng viên rằng: “Hành vi của tôi là bất cẩn vào thời điểm chúng tôi đang yêu cầu mọi người kiên nhẫn".

Trước đó, tạp chí Daily Shincho đăng tin rằng ông Matsumoto đã đến hai câu lạc bộ đêm sang trọng ở quận Ginza của Tokyo sau khi dùng bữa tại một nhà hàng Ý vào thứ Hai tuần trước.

Ông Kiyohiko Toyama, một nhà lập pháp khác cũng đã xin lỗi sau khi tờ báo lá cải Shukan Bunshun đăng tin rằng ông đến một câu lạc bộ đêm cao cấp ở Ginza vào cuối thứ Sáu tuần trước.

Các vụ việc khác đã gây ra sự phẫn nộ của công chúng.

Nhà lập pháp Nobuteru Ishihara cũng đã được nhanh chóng nhập viện mặc dù không xuất hiện các triệu chứng sau khi có kết quả dương tính với Covid-19 biến thể mới vào thứ Sáu (29/1).

Hiện Nhật Bản có hơn 35.000 người đang phải tự điều trị tại nhà khi các bệnh viện đang phải vật lộn để cung cấp giường cho bệnh nhân Covid-19, theo một cuộc khảo sát gần đây của đài truyền hình TBS. Có khoảng 25 người Nhật đã tử vong tại nhà vì Covid-19.

Quốc Thiên

Tags:

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h