Thủ tướng Suga quyết không phong toả Nhật Bản dù bùng phát dịch Covid-19

Thứ ba, 22/12/2020 13:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định không cần thiết phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, ngay cả khi các cơ quan y tế đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp riêng trong bối cảnh tỷ lệ nhiễm bệnh tiếp tục tăng.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: Reuters

Ông Suga cho biết, người đứng đầu hội đồng chuyên gia của chính phủ về đại dịch Covid-19 đã nói với ông rằng "chúng ta vẫn chưa đến ngưỡng đó", ám chỉ việc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

"Tôi khẳng định rằng chính phủ sẽ làm tất cả những điều cần phải làm để kiểm soát đại dịch", ông Suga nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia vào cuối ngày thứ Hai (21/12). 

Tỷ lệ ủng hộ ông Suga đã giảm khi các cuộc thăm dò cho thấy công chúng không tán thành cách ông xử lý đại dịch, đặc biệt là việc thúc đẩy chiến dịch kích cầu du lịch trong nước "Go To Travel". Một số chuyên gia nhận định rằng chiến dịch này là nguyên nhân khiến mầm bệnh phát tán tại nhiều tỉnh thành của nước Nhật.

Một cuộc thăm dò của báo Asahi mới đây cho thấy, sự ủng hộ dành cho nội các của ông đã giảm từ 56% một tháng trước đó xuống còn 39%. Khoảng 79% người được hỏi cho rằng quyết định tạm dừng chiến dịch “Go To Travel” của ông được đưa ra là quá muộn.

Các tổ chức y tế của nước này đã tự tuyên bố tình trạng khẩn cấp riêng khi số ca nhiễm Covid-19 mới đang làm các bệnh viện bị quá tải.

Ông Koji Wada, giáo sư y tế công cộng tại Đại học Y tế và Phúc lợi Quốc tế ở Tokyo cho biết, trong khi các nhân viên y tế đang ngày càng lo lắng về việc liệu hệ thống y tế có thể chống lại đại dịch hay không, vấn đề chính trị phải bao phủ toàn bộ người dân Nhật.

“Các nhóm y tế lo ngại về nhân viên y tế và bệnh nhân, trong khi hội đồng chuyên gia của chính phủ phải lo lắng cho toàn bộ người dân”, bao gồm cả những nhân viên nhà hàng và những người có thể mất việc làm, ông nói.

Nhật Bản đang chứng kiến số ca nhiễm mới Covid-19 tăng cao kỷ lục, lên tới 2.145 ca vào hôm qua (21/12). Tổng số ca nhiễm được ghi nhận tại Nhật Bản hiện tại là hơn 198.000 người và 2.900 ca tử vong. 

Hoàng Nam

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h