Thủ tướng tiếp Thủ hiến bang Thuringen, CHLB Đức

Thứ hai, 08/04/2019 20:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 8/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Bodo Ramelow, Thủ hiến bang Thuringen, CHLB Đức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ hiến bang Thuringen Bodo Ramelow. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ hiến bang Thuringen Bodo Ramelow. Ảnh: VGP

Bày tỏ ấn tượng đoàn tháp tùng của Thủ hiến có đông đảo doanh nghiệp (DN) Đức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, quan hệ Việt Nam - Đức là đối tác chiến lược, do đó quan hệ giữa các bang của Đức với Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng. 

Thủ hiến Bodo Ramelow cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp. Ông cho biết, đây là đoàn DN của bang lớn nhất từ trước tới nay thăm Việt Nam; trong đoàn DN sang Việt Nam lần này, có rất nhiều DN muốn mở rộng làm ăn lâu dài với Việt Nam.

Ông bày tỏ, bang Thuringen sẵn sàng ủng hộ việc ký kết chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Bang Thuringen rất mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng, bền vững với Việt Nam, mong muốn Thuringen trở thành đầu cầu để các DN Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu.

Thủ hiến Bodo Ramelow cho biết, bang Thuringen mặc dù không tập trung nhiều tập đoàn lớn của Đức nhưng có thế mạnh về các DN vừa và nhỏ hoạt động rất hiệu quả, năng động, có vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp của Đức và đặc biệt, tỷ lệ lao động ở bang có việc làm rất cao. Bang có hệ thống đào tạo nghề rất tốt - đào tạo song hành với thực hành tại các cơ sở sản xuất. Do đó, Thuringen muốn tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên Việt Nam. Để tăng cường hợp tác đào tạo lao động, ông rất mong các bộ, ngành, địa phương Việt Nam quan tâm vấn đề này.

Cảm ơn những ý kiến tốt đẹp của Thủ hiến bang Thuringen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấn tượng về nội dung hợp tác phong phú của đoàn với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương Việt Nam trong chuyến thăm này. Theo Thủ tướng, vấn đề đặt ra đối với hợp tác hai bên không chỉ là kinh tế mà cả giáo dục, đào tạo, các lĩnh vực khác. Thủ tướng tin tưởng rằng trên nền tảng đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, nỗ lực của cá nhân Thủ hiến, quan hệ hai bên sẽ phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng đánh giá, việc khánh thành Ngôi nhà Đức ở Việt Nam sẽ tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi phát triển quan hệ hai nước thời gian tới. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm tới mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước; luôn nỗ lực lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của các DN Đức để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Thủ tướng mong mỏi các tập đoàn, DN Đức nói chung, bang Thuringen nói riêng tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các DN Đức làm ăn thành công, nhất là các ngành công nghiệp mà Đức có thế mạnh như ô tô, công nghiệp điện tử, chế biến thực phẩm…

PV

Tin khác

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức