Thủ tướng Úc sẽ đàm phán về thuế rượu vang với Ngoại trưởng Trung Quốc

Thứ bảy, 16/03/2024 11:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm thứ Bảy (16/3) cho biết việc dỡ bỏ thuế quan của Trung Quốc đối với rượu vang Úc sẽ nằm trong chương trình nghị sự khi ông gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào tuần tới tại Canberra.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị dự kiến ​​sẽ đến thăm Úc và New Zealand từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 3.

thu tuong uc se dam phan ve thue ruou vang voi ngoai truong trung quoc hinh 1

Thủ tướng Úc Anthony Albanese phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng Sydney ở Sydney, Úc ngày 12 tháng 7 năm 2022. Ảnh: REUTERS

Chuyến đi diễn ra khi Trung Quốc tiến hành xem xét lại các mức thuế lần đầu tiên áp dụng đối với rượu vang của Úc trong một cuộc tranh chấp ngoại giao vào năm 2020.

“Chúng tôi sẽ đón tiếp Ngoại trưởng Vương Nghị tại Canberra vào tuần tới và tôi mong muốn được thảo luận thêm với ông ấy”, Thủ tướng Albanese nói.

Ông Albanese cho biết ông kỳ vọng một quyết định mở cửa trở lại thị trường rượu vang từ Trung Quốc trong những tuần tới, và ông mô tả đây là quyết định "đôi bên cùng có lợi".

Trong tháng này, Trung Quốc cho biết việc xem xét thuế quan đối với rượu vang Úc đang tiến triển tốt, nhưng chưa xác nhận tuyên bố của chính quyền Úc rằng tranh chấp sẽ được giải quyết vào cuối tháng 3.

Trung Quốc đã dần dỡ bỏ các rào cản thương mại được áp dụng từ cuối năm 2020 đối với một loạt sản phẩm và hàng hóa bao gồm lúa mạch, rượu vang, than đá và tôm hùm của Úc. Các hạn chế này là một phần trong cuộc tranh cãi về đầu tư nước ngoài và an ninh bùng lên khi Úc kêu gọi điều tra về nguồn gốc của Covid-19.

Mai Anh (theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h